[MINH HUỆ 25-02-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại xảy ra ở bốn thành phố hay quận huyện ở bốn tỉnh. Theo báo cáo này, ba học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong thời gian bị giam, và ít nhất hai trường hợp bị bắt giữ phi pháp.

d951889eb38dde7577538f94046c93d5.jpg

  1. [Thành phố Định Châu, Tỉnh Hà Bắc] Ông Mục Thiên Phúc và bà Triệu Kiến Anh bị bắt.
  2. [Thành phố Khánh Dương, Tỉnh Cam Túc] Ông Tào Minh bị cấm thăm nuôi trong tù.
  3. [Huyện Tuy Trung, Tỉnh Liêu Ninh] Bà Trương Hiểu Mẫn bị chuyển tới Trại tạm giam.
  4. [Thành phố Thương Lạc, Tỉnh Sơn Tây] Bà Lý Mỹ Hóa bị tạm giam.

1. [Thành phố Định Châu, Tỉnh Hà Bắc] Ông Mục Thiên Phúc và bà Triệu Kiến Anh bị bắtÔng Mục Thiên Phúc và bà Triệu Kiến Anh bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Cố Điếm, huyện Vọng Đô bắt vào tối 22 tháng 2 năm 2018 vì treo các biểu ngữ Pháp Luân Công.

Những người tham gia bức hại ông Mục và bà Triệu:

  • Tôn Minh Chánh (孙明正), giám đốc Đồn Cảnh sát thị trấn Cố Điếm: +86-13803124738
  • Chu Thiểu Dũng (朱少勇), phó giám đốc, Đồn Cảnh sát thị trấn Thành Quan: +86-15188972999, +86-15175315951
  • Cừ Vĩnh Quang (渠永光), đội trưởng, Phòng An ninh Nội địa: +86-18531286736, +86-17732406725
  • Chu Chấn Sanh (周振生), Phòng 610: +86-13633121368

2. [Thành phố Khánh Dương, Tỉnh Cam Túc] Ông Tào Minh bị cấm thăm nuôi trong tùÔng Tào Minh từ huyện Trấn Nguyên bị tạm giam tại Nhà tù Thiên Thủy. Gia đình ông tới thăm ông trong nửa sau năm 2017 nhưng cán bộ nhà tù không cho gặp ông vì ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Những người tham gia bức hại ông Tào:

  • Khu số 7, Nhà tù Thiên Thủy: +86-938-8278945, +86-938-8278978, +86-938-8278977.
  • Trưởng Khu Số 7: +86-15337109517, +86-15337015624

3. [Huyện Tuy Trung, Tỉnh Liêu Ninh] Bà Trương Hiểu Mẫn bị chuyển tới trại tạm giam

Bà Trương Hiểu Mẫn bị chuyển tới Trại giam Hồ Lô Đảo.

Những người tham gia bức hại bà Trương:

  • Lưu Chú (刘铸), Bí thư Ủy ban Chính Pháp Huyện Tuy Trung: +86-429-6138955, +86-13709897111, +86-429-2316666.
  • Lý Hải Lâm (李怀林), phụ trách bức hại Pháp Luân Công trong nhiều năm: +86-429-6131710, +86-13842936888.
  • Lạc Ngọc Đường (骆玉堂), phó giám đốc Sở Cảnh sát (phụ trách bức hại Pháp Luân Công trong nhiều năm): +86-429-6131710, +86-13842936888
  • Vương Bảo Dân (王宝民), Chỉ huy Phòng An ninh Nội địa: +86-13942906360, +86-429-6136126

4. [Thành phố Thương Lạc, Tỉnh Sơn Tây] Bà Lý Mỹ Hóa bị tạm giam

Hơn 40 cảnh sát huyện Tạc Thủy vũ trang đầy đủ đã tới nhà bà Lý Mỹ Hóa ở làng Đông Sơn, thị trấn Kiến Lăng, huyện Lễ Tuyền và bắt giữ bà vào chiều ngày 11 tháng 10 năm 2017. Chân của bà Lý bị liệt từ khi còn nhỏ. Cảnh sát đã lục soát nhà bà.

Bà Lý đã bị tạm giam kể từ đó. Chồng bà là ông Viên Ngọc Long, cũng bị bắt vào chiều ngày 11 tháng 1 năm 2018. Hiện giờ con trai của họ, khoảng 10 tuổi, bị bỏ mặc ở nhà một mình không ai trông nom.

Những người tham gia bức hại bà Lý:

  • Quách Thục Cầm (郭淑琴), chỉ huy Phòng An ninh Nội địa huyện Tạc Thủy: +86-13991456158
  • Viên Ngọc Huy (袁玉辉), một người tham gia bức hại: +86-13992043273

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/25/362188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/10/169006.html

Đăng ngày 17-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share