Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Thượng Hải

[MINH HUỆ 06-03-2018] Con gái bà Ông Bình phát hiện bà bị bất tỉnh tại nhà vào ngày 30 tháng 4 năm 2017. Người phụ nữ trẻ vội vã đưa mẹ mình vào phòng cấp cứu, nhưng đã quá muộn và bà Ông đã qua đời hai ngày sau đó.

Bà Ông qua đời sau chưa đầy bảy tháng bị tống vào tù với bản án một năm bốn tháng vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp.

Bà Ông, sinh năm 1955, bị bắt vào ngày 2 tháng 6 năm 2015 và bị tuyên án tù vào ngày 18 tháng 9 năm 2016. Trong khi chờ xét xử tại Trại tạm giam Trường Ninh, bà đã phát sinh nhiều vấn đề về sức khỏe, như cao huyết áp và sỏi mật. Gia đình bà yêu cầu thả bà ra theo diện bảo lãnh y tế, nhưng các nhà chức trách địa phương đã không chấp thuận. Vào thời điểm được thả, bà bị mất một phần ba trọng lượng cơ thể.

Lần bắt giữ bà Ông gần đây nhất xảy ra sau nhiều năm bà bị người quản lý Công ty Tua bin Thượng Hải, nơi bà làm việc giám sát chặt chẽ. Bà Ông từng đảm nhiệm vị trí trợ lý giám đốc điều hành, vì thế bà thường xuyên căng thẳng và có tính khí khó chịu do bị áp lực công việc. Tuy nhiên các đồng nghiệp của bà đã thấy một sự thay đổi lớn sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Mỗi lần gặp bà, họ không còn thấy sự thiếu kiên nhẫn hay vẻ khó chịu của bà. Chính bà đã từng nói rằng tu luyện Pháp Luân Công đã khiến cuộc đời bà hoàn toàn thay đổi. Nhờ có tu luyện, tính tình bà trở nên trầm tĩnh hơn và sức khỏe của bà cũng tốt hơn.

Mục tiêu để có được một cuộc sống hạnh phúc của bà đã bị đe dọa và quấy nhiễu sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu diễn ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, nên người quản lý đã giáng cấp bà xuống vị trí thấp hơn trong một cửa hàng công cụ. Hàng ngày, họ cho người theo dõi bà cho tới khi bà về hưu. Bà đã chuyển đến sống cùng con gái sau khi về hưu. Bà bị bắt vào tháng 12 năm 2014 và bị giam giữ trong sáu ngày. Không lâu sau khi được thả, bà bị cảnh sát bắt lại vào ngày 2 tháng 6 năm 2015.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/6/362560.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/10/169005.html

Đăng ngày 16-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share