Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Dallas, Mỹ; Saint Petersburg, Nga và Helsinki, Phần Lan

[MINH HUỆ 9-3-2018] Nhiều người dân trên khắp thế giới đều biết rằng Pháp Luân Công tốt cho sức khỏe và nâng cao đạo đức của họ. Tại nhiều địa phương, các học viên Pháp Luân Công thường tham gia vào các sự kiện cộng đồng để giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng và nâng cao nhận thức về chân tướng cuộc bức hại đối với pháp môn này của chính quyền Cộng sản ở Trung Quốc.

Bài viết này đưa tin về các sự kiện gần đây được tổ chức tại Dallas, Hoa Kỳ; St. Petersburg, Nga và Helsinki, Phần Lan.

Dallas, Texas: ‘Chân- Thiện- Nhẫn đã thu hút sự chú ý của tôi’

Các học viên Texas đã tham gia Triển lãm Nhà và Vườn ở Fort Worth từ ngày 16-18 tháng 2, và ở Dallas từ ngày 2-4 tháng 3 năm 2018.

f062388034354d80a7fe41a1ad26eab9.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Triển lãm Nhà và Vườn ở Fort Worth

Đây là lần thứ hai cô Amanda gặp các học viên Pháp Luân Công tại các sự kiện cộng đồng. Lần này, cô tìm hiểu chi tiết hơn về Pháp Luân Công và sự ngược đãi mà các học viên phải đối mặt ở Trung Quốc. Cô đã ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Cô Amanda đồng tình rằng những nỗ lực ôn hoà của các học viên đã chứng thực nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của Pháp Luân Công, tương phản với tính chất bạo lực của ĐCSTQ.

Cô cũng đưa bạn mình đến để tìm hiểu về Pháp Luân Công và kí thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô bày tỏ mong muốn được học môn tu luyện và hỏi thông tin chi tiết về điểm luyện công tập thể ở địa phương.

a579cc5d2001bf2f51f62bf992041de3.jpg

Cô Amanda và bạn

Anh chị Nick và Meghan đến từ Plano, Texas, đã mang theo con nhỏ bốn tháng tuổi tới sự kiện này. Anh Nick nói rằng thông qua mạng internet, anh đã biết đến tội ác thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Anh đã bị sốc và phẫn nộ.

Anh và vợ đã kí thỉnh nguyện. Cô Meghan chia sẻ rằng từ lâu cô đã muốn học thiền và Pháp Luân Công chính là điều mà cô đang tìm kiếm.

Ông Wes, làm việc cho một công ty triển lãm, đã có một cuộc trò chuyện sâu sắc với một học viên. Ông nói ông có một sứ mệnh trong cuộc đời và đã tìm kiếm câu trả lời trong một thời gian dài. Ba từ được in trên quầy thông tin của Pháp Luân Công – Chân, Thiện, Nhẫn – đã thu hút sự chú ý của ông.

Saint Petersburg, Nga: Các học viên tham gia Triển lãm Lối sống lành mạnh

Triển lãm Lối sống lành mạnh thường niên đã được tổ chức ở Saint Petersburg từ ngày 1-4 tháng 3 năm 2018. Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã được mời tham gia.

cac6fd69ac2db54e77f8b3bfa9704758.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại triển lãm

b2c8174a08d8f0293fbdbdec8399ec7f.jpg

5876707c1c32e49e43d08e42d4fd4bcb.jpg

Các học viên nói với mọi người về Pháp Luân Công

Một phụ nữ đã nói với một học viên rằng không hiểu sao cô đã đi thẳng đến gian hàng Pháp Luân Công mặc dù cô đã nhận được lời mời từ nhiều nhà triển lãm khác. Khi nhìn thấy gian hàng Pháp Luân Công, cô đột nhiên nhận ra rằng Pháp Luân Công là điều mà cô đã tìm kiếm từ lâu.

Một phụ nữ khác nói rằng cô cảm nhận được năng lượng phi thường từ các học viên. Cô nói rằng lòng tốt của họ khiến mọi người cảm thấy tốt đẹp.

Một giáo sư đại học cho biết ông đã biết về Pháp Luân Công tại triển lãm ba năm trước. Ông đã đọc cuốn sách Pháp Luân Công và nó đã thay đổi quan điểm của ông về cuộc sống. Sau đó, ông đã bắt đầu tập Pháp Luân Công.

Một phụ nữ nói rằng cô đã biết đến Pháp Luân Công tại triển lãm năm ngoái và ấn tượng bởi những từ Chân-Thiện-Nhẫn. Cô nói: “Tôi chợt hiểu ra và sẽ dừng lại khi tôi làm điều gì sai. Trước đây, tôi chưa bao giờ hành xử như vậy. Chân-Thiện-Nhẫn là một nguyên lý tuyệt vời.”

bc5bd3748f5b977ab524814246c6695b.jpg

b8e907758ce839eeb4113aa8f786d7e0.jpg

1a93f22385f5a34d6436291f6de8b231.jpg

Biểu diễn công pháp Pháp Luân Công

Các học viên đã biểu diễn công pháp Pháp Luân Công hai lần. Nhiều người tham dự triển lãm đã chăm chú xem. Một số người đã đăng kí tham dự buổi giới thiệu miễn phí.

Helsinki, Phần Lan: Các học viên tham dự Lễ hội Yoga lần thứ 6

Từ ngày 3-4 tháng 3 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan đã tham dự Lễ hội Yoga Helsinki lần thứ 6. Có rất nhiều nhà triển lãm, bao gồm cả những người quảng bá thực phẩm lành mạnh, thể thao và yoga.

Nhiều khách tham quan đã dừng chân để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Một số người đã biết đến Pháp Luân Công từ những cuộc triển lãm trước đây và họ đã đến để kí thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

Một phụ nữ lớn tuổi từng tập yoga đã tới xem bài công pháp thiền định của Pháp Luân Công và cho biết bà đã luôn tự hỏi làm thế nào để đạt được sự tĩnh lặng. Sau đó, bà hỏi địa điểm của một điểm luyện công tập thể tại địa phương và nói rằng bà sẽ đến học các bài công pháp.

02a2686126cdbdd8abbabaa614881346.jpg

Người dân kí thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại

Một phụ nữ khác nói rằng cô đã sống ở Trung Quốc mười năm. Cô biết rất nhiều điều xảy ra ở Trung Quốc và đã thấy các học viên Pháp Luân Công thu thập chữ ký khắp thế giới để chấm dứt cuộc bức hại.

Nhiều người đã xúc động khi xem màn biểu diễn công pháp. Họ kinh hoàng khi biết rằng các học viên ở Trung Quốc đang bị bức hại vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

b483bc6894e06f75f1c6c4729ff2a1da.jpg

f8b28fd76b593b0baaff56e359dc1dbf.jpg

9fa50313714c551fdc19e32548f957d8.jpg

Học các bài công pháp Pháp Luân Công tại triển lãm

Bối cảnh

Năm 1992, Pháp Luân Công được truyền ra công chúng. Gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc đã nhanh chóng tu luyện sau khi trải nghiệm sự cải thiện về sức khỏe và đạo đức. Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư ĐCSTQ, đã coi sự phổ biến ngày càng tăng của môn tu luyện như là một mối đe dọa cho hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ban hành một lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Theo trang Minh Huệ Net, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công được xác nhận là đã chết trong 18 năm của cuộc bức hại; con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị giam giữ và tra tấn vì đức tin của họ. Nhiều bằng chứng cho thấy ĐCSTQ đã tiến hành thu hoạch tạng từ các học viên bị giam giữ, những người này đã bị giết trong khi bị giam, để cung cấp cho ngành cấy ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo của cá nhân họ Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật với quyền hạn vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp, có chức năng duy nhất là thực hiện cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/9/362689.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/10/362731.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/9/362690.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/11/169018.html

Đăng ngày 15-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share