Bài viết của Thư Huệ, phóng viên báo Minh Huệ ở Đan Mạch

[MINH HUỆ 7-3-2018] Từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 3 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tinh thần dựa theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn tại Triển lãm Sức khỏe ở Vejle, Đan Mạch. Bài thuyết trình của họ đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khách đến thăm. Một trong những nhà tổ chức triển lãm đã nói với các học viên rằng: “Các bạn đã tình nguyện làm một việc tốt như vậy. Cảm ơn các bạn rất nhiều!”

ea3c0dfae81a3e29e78f6a3965be6303.jpg

Khách đến thăm học bài công pháp thứ hai

Một số khách tới thăm quầy thông tin có thể cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ. Một vài người khác thì ngạc nhiên khi cảm thấy thân thể ấm lên chỉ sau một vài động tác đơn giản.

e219f6263c8735856364bc75fdcb661a.jpg

Cô Mona (đứng đầu tiên từ trái sang), một cư dân địa phương, trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công sau khi học bài công pháp tọa thiền của Pháp Luân Công.

Cô Mona đã bị cuốn vào trường năng lượng mạnh mẽ khi cô đi ngang qua quầy thông tin của Pháp Luân Công. Cô quyết định thử tập và đã học cả năm bài công pháp. Cô chia sẻ rằng sau khi tập cô cảm thấy rất tuyệt vời. Cô đã để lại thông tin liên lạc của mình để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

deae00010b325365880bc39bdc924991.jpg

Anh Franks tìm hiểu những lợi ích của Pháp Luân Công.

Một thanh niên có tên là Frank nói rằng anh đã từng học rất nhiều môn tập, nhưng thấy chúng quá phức tạp hoặc khó hiểu. Anh quan tâm đến những bài tập thiền định và khí công phương Đông. Hiện tại, anh đang tìm kiếm một phương pháp tập đơn giản mà hiệu quả.

Một học viên Pháp Luân Công đã nói với anh Frank rằng Pháp Luân Công là pháp môn tu luyện cổ xưa với các động tác đơn giản, cộng với việc hành xử theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Môn tập này giúp cải thiện sức khỏe và nâng cao tinh thần cho người dân trên khắp thế giới. Anh Frank đánh giá cao tất cả những thông tin đó, anh đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luânvà muốn học các bài công pháp.

e2ff4880f038a744e0734e827edac417.jpg

Anh Monten và con trai học bài công pháp thứ ba

Anh Monten và con trai đến từ miền Nam Jutland, đã lắng nghe một học viên giới thiệu về Pháp Luân Công, và lập tức quyết định học pháp môn này. Họ để lại thông tin liên lạc và muốn tìm hiểu thêm trong tương lai.

Bà Litta, một trong những nhà tổ chức triển lãm, đã cùng các đồng nghiệp của bà tới thăm từng gian hàng. Sau khi quan sát các học viên Pháp Luân Công một lúc, bà nói với họ: “Chúng tôi đã thăm nhiều gian hàng mà thường tham dự Triển lãm chỉ vì lợi nhuận. Các bạn là nhóm duy nhất tự nguyện làm công việc tốt đẹp này. Cảm ơn các bạn rất nhiều!” Bà Litta cũng để lại thông tin liên lạc và muốn học Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/7/362608.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/9/168994.html

Đăng ngày: 13-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share