[MINH HUỆ 26-2-2018] Tết Nguyên đán là một trong những dịp lễ quan trọng đối với người Trung Quốc trên toàn thế giới. Trong dịp nghỉ Tết năm nay, nhiều khách du lịch từ Trung Quốc Đại lục đã tới thăm Đài Loan, cả du khách từ các quốc gia khác cũng chọn Đài Loan làm điểm dừng chân để trải nghiệm văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Tại Đài Loan, người dân Trung Quốc Đại lục đã có cơ hội hiếm hoi tìm hiểu về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) từ các học viên Đài Loan tại các điểm du lịch nổi tiếng. Mặc dù Pháp Luân Công bị chính quyền Trung Quốc bức hại nhưng pháp môn này lại được tự do thực hành ở Đài Loan và trên toàn thế giới.

Từ cư dân địa phương đến hướng dẫn viên du lịch đều ủng hộ Pháp Luân Công và rất ấn tượng khi thấy các học viên dành thời gian gặp gỡ khách du lịch trong suốt kỳ nghỉ lễ. “Mọi người vất vả quá rồi”, một người nói. “Cảm ơn các bạn. Hãy duy trì hoạt động này nhé!”

Một gia đình đến từ Thiên Tân, Trung Quốc đã trò chuyện với các học viên và nói rằng họ sẽ trở lại Trung Quốc Đại lục vào hôm sau. Một học viên đã trả lời các câu hỏi của họ về Pháp Luân Đại Pháp và làm sáng tỏ một số hiểu lầm của họ về môn tu luyện. Bà đã giải thích việc Đảng Cộng sản đã phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999 như thế nào. Một thành viên trong gia đình gật đầu tán thành, sau đó thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một du khách từ Canada đã đến và hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Sau lần chứng kiến cảnh những kẻ côn đồ thân cộng sách nhiễu các học viên ở Hồng Kông, ông biết rằng các học viên rất hòa ái và phi bạo lực. Khi một học viên nói rằng Pháp Luân Đại Pháp có quan hệ mật thiết với văn hóa truyền thống Trung Hoa, người đàn ông này vô cùng hào hứng: “Tôi tới Đài Loan vào dịp Tết Nguyên đán là vì tôi muốn được trải nghiệm nền văn hóa Trung Quốc thật sự ở đây. Có vẻ như tôi đã chọn đúng”, ông bộc bạch.

Khi họ tiếp tục trò chuyện, ông đã hiểu tại sao chính quyền cộng sản lại đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. “Trong nhà nghỉ nơi tôi đang ở, có hai thanh niên chạc 20 tuổi đến từ Trung Quốc Đại lục đang tìm hiểu văn hóa truyền thống. Tới giờ hai cậu đó vẫn đang bận rộn tra cứu trong các thư viện. Tôi nghĩ họ nên đến đây để tìm hiểu về pháp môn này. Tôi sẽ nói với hai cậu đó về các bạn”, ông nói thêm.

Một thanh niên người Nga tỏ ra rất quan tâm vì anh rất chăm chú xem những tấm áp phích các học viên thiền định. Cậu chụp rất nhiều ảnh và hỏi các học viên cách tọa thiền. Một học viên đã đưa cho cậu cuốn tài liệu nhỏ giới thiệu về pháp môn và nói với cậu rằng cậu có thể tìm hiểu thêm qua các học viên khác ở Nga. Cậu đã rất cảm kích khi nhận cuốn tài liệu và nói nhất định sẽ thử tập Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/26/362261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/1/168907.html

Đăng ngày: 4-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share