Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-1-2018] Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Tòa án Xương Ấp đã kết án bà Tôn Tân Hoa, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Xương Ấp ba năm tù và phạt bà 10.000 nhân dân tệ.

Bà Tôn đã gần 70 tuổi. Ngày 29 tháng 3 năm 2017, bà bị bắt giữ vì giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công ở thành phố Xương Ấp. Cảnh sát đã lục soát nhà bà Tôn trước khi đưa bà đến sở cảnh sát.

Cảnh sát Lưu Trường Ân và Vương Nghĩa Cường của Đội An ninh Nội địa đưa bà Tôn đến trại tạm giam địa phương. Trại tạm giam này đã từ chối nhận bà vì bà không vượt qua được kỳ kiểm tra sức khỏe.

Ngày hôm sau, Lưu và Vương đến nhà bà Tôn để lục soát một lần nữa và tịch thu gần như mọi thứ có giá trị.

Tháng 11, Lưu Trường Ân đã đưa bà Tôn đến trại tạm giam Duy Phường nhưng không được chấp nhận vì kiểm tra sức khỏe không đạt. Vì vậy, bà lại được thả ra.

Ngày 12 tháng 12 năm 2017, bà Tôn bị đưa ra xét xử. Nhiều bạn bè và người thân của bà không được phép tham dự phiên xét xử vì họ không được thông báo rằng phải có chứng minh thư thì mới được vào trong.

Trong phiên xét xử, bà Tôn không thể đọc được các luận cứ biện hộ của mình vì quan tòa đã tịch thu tài liệu của bà.

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, bà Tôn nhận thông báo về bản án – bà bị kết án ba năm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/18/359764.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/25/167707.html

Đăng ngày 3-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share