Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Phúc Kiến

[MINH HUỆ 17-2-2018] Báo cáo này tiếp tục cập nhật thông tin về hai học viên Pháp Luân Công tỉnh Phúc Kiến bị bắt giữ năm 2014 và bốn học viên bị bắt giữ năm 2016 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tâm tính hiện vẫn đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Năm 2014: Bà Trần Hỷ Muội và bà Hồ Ái Kiều bị bắt giữ

Ngày 1 tháng 9 năm 2014, bà Trần Hỷ Muội và bà Hồ Ái Kiều bị cảnh sát Đội An ninh Nội địa thành phố Nam Bình bắt giữ tại nhà riêng. Hai học viên này hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Nữ tỉnh Phúc Kiến thuộc thành phố Phúc Châu.

Hiện đã xác minh được rằng bà Trần bị kết án 7 năm tù và bà Hồ bị kết án 8 năm tù.

Bà Hồ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ trước năm 1999 và từng bị cầm tù ba năm trước lần bắt giữ này. Còn bà Trần bắt đầu tu luyện vào năm 2006.

Năm 2016: Bốn học viên bị bắt giữ

Bốn học viên khác là bà Ngô Ngọc Thoa, bà Vương Dĩnh, bà Hồ Lệ Ngọc và bà Mao Đông Lan bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 6 năm 2016.

Bà Ngô được thả sau hai ngày bị bắt giữ. Bà Vương bị giam giữ trong 37 ngày. Bà Hồ bị giam giữ cho tới đầu tháng 9 năm 2017 và sau đó bị kết án 3 năm quản thúc tại nhà. Bà Mao bị kết án 3,5 năm tù. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Phúc Kiến vào giữa tháng 9 năm 2017.

Cảnh sát cũng đã tiến hành lục soát nhà của các học viên này trong lần bắt giữ. Họ tịch thu tại nhà bà Mao một máy MP3, một máy MP4, một ổ đĩa cứng, một đầu đĩa DVD, một máy tính để bàn, ba chiếc điện thoại di động, một máy tính xách tay, hai máy in và các đồ dùng khác cùng 18.000 Nhân dân tệ tiền mặt.

Báo cáo liên quan: Bà Trần Hỷ Muội và bà Hồ Ái Kiều bị giam cầm phi pháp trong 11 tháng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/17/361507.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/24/168855.html

Đăng ngày 1-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share