Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Winnipeg, Canada

[MINH HUỆ 22-2-2018] Trong thời gian từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 2, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Hội chợ Y tế và Sức khỏe được tổ chức hàng năm tại Winnipeg. Tham gia hội chợ, các học viên đã giới thiệu về môn tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và thông tin tới người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

5a36be68de253149af4407a46921b8ea.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Công tại Hội chợ Y tế và Sức khỏe năm 2018 tại Winnipeg Canada

Thông thường mỗi năm Hội chợ thu hút khoảng hơn 5.000 khách tham quan. Người dân với các sắc tộc và lứa tuổi khác nhau đã tới quầy thông tin của Pháp Luân Công để tìm hiểu về môn tu luyện và để được hướng dẫn cách học.

Một quý ông cao tuổi đã tới quầy thông tin và giơ ra một tờ rơi được bọc gọn gàng trong một túi nhựa cho các học viên. Ông nói rằng ông đã được tặng tờ rơi này từ cách đây hơn 10 năm và ông luôn cất giữ nó cẩn thận. Ông đã trò chuyện cùng các học viên về môn tu luyện và hỏi địa điểm ông có thể học các bài công pháp.

Một phụ nữ Duy Ngô Nhĩ đến từ Tân Cương, Trung Quốc đã trò chuyện với một học viên tại quầy thông tin và nói rằng cô hiểu những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra đối với những người dân vô tội. Cô nói rằng chế độ này đã dựng lập rất nhiều trại tập trung ở Tân Cương. Trong một thành phố, một trại tập trung giam giữ khoảng gần 120.000 người Duy Ngô Nhĩ và nhiều người trong đó đã bị cưỡng bức mổ cướp tạng để phục vụ cho các ca cấy ghép.

Người phụ nữ hô lên: “Tôi ủng hộ các bạn. Ủng hộ Pháp Luân Công!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/22/362106.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/25/168863.html

Đăng ngày 28-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share