Bài viết của một học viên tại Ma Cao

[MINH HUỆ 22-2-2018] Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, rất nhiều công dân Trung Quốc đã đi du lịch xuống phía Nam tới Ma Cao. Tại hai điểm du lịch nổi tiếng là di tích Nhà thờ Thánh Paul và Nhà thờ St. Dominic, các học viên đã dựng các biểu ngữ với thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, về lợi ích sức khỏe và đạo đức của môn tu luyện, cũng như thông tin về cuộc bức hại pháp môn đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ba người đàn ông trong độ tuổi 40 đã đọc các biểu ngữ và gật đầu tán thành. “Những biểu ngữ này thực sự có ý nghĩa và chúng giải thích hết sức rõ ràng những gì đang diễn ra ở Trung Quốc”, một người đàn ông bình luận. Cô Trịnh, một học viên hỗ trợ tại quầy thông tin đã trò chuyện với họ và hỏi họ có muốn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó để thể hiện sự phản đối đối với những tội ác phản nhân loại của chế độ đó không. Hai người trong số họ đã từng gia nhập Đội thiếu niên tiền phong của ĐCSTQ và họ đã quyết định tuyên bố thoái xuất.

4caa19b96c49de76c60c1c4b039a066c.jpg

a794c35d5cf3595e0df82df445ec510c.jpg

e53508cc48e33661bfccdd95dff1381c.jpg

a42672a6b84705c6f0b4d1b38f2564af.jpg

Khách du lịch đọc các biểu ngữ tại các điểm du lịch ở Ma Cao trong dịp Tết Nguyên đán

Một số du khách đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi họ đi qua. Một số đã chào các học viên và khích lệ họ tiếp tục những nỗ lực của mình. Một khách qua đường khác đã bình luận: “ĐCSTQ quả là bại hoại. Chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ sụp đổ.”

Cô Hồ, một học viên khác cũng đến để giúp nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công cho biết cô rất vui khi thấy phản hồi từ các du khách. “Vì ĐCSTQ đàn áp Chân – Thiện – Nhẫn, nên bất cứ ai thoái xuất khỏi tổ chức này đều đang tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn”, cô nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/22/362107.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/23/168849.html

Đăng ngày: 27-02-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share