[MINH HUỆ 22-2-2018] Triển lãm Sách Kolkata được mong đợi nhiều nhất, đã được tổ chức vào ngày 31 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 năm 2018. Địa điểm năm nay là Salt Lake Central Park. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Kolkata đã tham dự triển lãm năm thứ 4 liên tiếp.

Điều kiện để tham gia hội chợ sách là phải có tư cách một nhà xuất bản. Tuy nhiên, trên cơ sở những phản hồi tích cực từ nhiều người trong những năm trước và từ lượng sách Pháp Luân CôngChuyển Pháp Luân bằng tiếng Anh, tiếng Hindi, và tiếng Bengal địa phương được bán ra, ban tổ chức đã cho phép các học viên mở một gian hàng tại hội chợ.

Kolkata, từng được gọi là Calcutta trong thời kỳ thuộc địa Anh, là thủ phủ của của Tây Bengal thuộc Ấn Độ. Kolkata từ lâu đã nổi tiếng với những di sản văn học, nghệ thuật và cách mạng. Người Kolkata có khuynh hướng đặc biệt đánh giá cao nghệ thuật, vì vậy Kolkata thường được mệnh danh là thủ đô văn hoá của Ấn Độ và thủ đô văn chương của Ấn Độ.

Triển lãm Sách Kolkata là triển lãm phi thương mại lớn nhất thế giới và là triển lãm sách lớn nhất và có nhiều người tham gia nhất tại Châu Á với hơn 2 triệu người tham dự. Triển lãm mang đến trải nghiệm về phiên chợ truyền thống điển hình với những cuốn sách ở sân khấu trung tâm, các buổi hội thảo và các buổi nói chuyện diễn ra suốt cả ngày. Các ca sĩ-nhạc sĩ, nghệ sỹ biểu diễn, và các khu ẩm thực phổ biến tạo nên một cảm giác như lễ hội.

d12d2008e10cd25a3f11f5815724336a.jpg

Hàng nghìn tờ rơi được phát ra mỗi ngày

b80f475ed97d3bfdaadc5254690eb31f.jpg

Những đám đông tại triển lãm sách vào ngày cuối tuần

Gian hàng của các học viên thu hút nhiều khách tham quan và nhận nhiều phản hồi tích cực. Tại đó, các học viên đã biểu diễn và hướng dẫn các bài công pháp, và phát tặng tờ rơi thông tin. Vào cuối tuần gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp chật kín người, không còn chỗ đứng. Những người từ các gian hàng bên cạnh muốn biết làm thế nào mà chúng tôi có thể bán được nhiều sách, còn họ thì có rất ít người đến mua. Thật ngạc nhiên khi thấy mọi người đứng và đọc câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp trên phông màn phía sau của gian hàng. Nhiều người đã bị thu hút bởi những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp. Một số người ngồi đọc sách ngay tại gian hàng một lúc rồi mua chúng.

a06ffb6cced2ca56806dd928007fd973.jpg

Chăm chú đọc câu chuyện về Pháp Luân Công

Nhiều người đã bị thu hút bởi các cuốn sách bằng tiếng Bengal địa phương. Không có một triển lãm sách nào khác ở Ấn Độ mà sách Đại Pháp được bán với số lượng lớn như vậy. Mọi người cũng đi từ các tiểu bang xa xôi đến để mua sách. Thường khi quầy hàng chuẩn bị đóng cửa vào cuối ngày, mọi người đến và mua sách như thể họ không muốn bỏ lỡ một cái gì đó rất quý giá. Nhiều người mua sách đã quay lại để mua thêm một bộ tặng cho người thân. Cũng như năm ngoái, các học viên đã hướng dẫn bài công pháp thứ nhất cho những người đến mua sách. Việc này rất tốt vì hầu hết mọi người đều nói rằng họ có thể cảm thấy năng lượng và cảm giác nhẹ nhàng, và muốn luyện thêm các bài công pháp sau đó.

Một giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn đã thử luyện công và ngay lập tức có thể cảm nhận được năng lượng. Ông đã đưa nhiều nhân viên và bạn bè đến để mua sách và học các bài công pháp. Ông cũng nói rằng ông sẽ mời các học viên đến giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều người hơn ở địa phương của ông và giúp thiết lập một điểm luyện công hàng tuần.

Người lớn tuổi có thể hiểu được cuộc bức hại lên các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc bởi vì chế độ cộng sản cũng tồn tại ở Tây Bengal 34 năm và mới chỉ chấm dứt khoảng 9 năm trước. Khi được kể về cuộc bức hại ở Trung Quốc, một quý ông lớn tuổi nói: “Chúng tôi đã có hơn 30 năm chứng kiến chế độ cộng sản ở Tây Bengal, biết được lao động bị bóc lột như thế nào và rất nhiều người đã bị giết như thế nào. Các bạn thấy đấy chủ nghĩa cộng sản đang sụp đổ khắp nơi trên thế giới.”

Một gia đình đã mua sách hai năm trước nói rằng họ đã chăm chỉ thực hành, và nói với mọi người về những lợi ích cũng như khuyến khích nhiều người mua sách.

796614a99ab5fdce6388b040dc07dcca.jpg

Một nhân viên an ninh đang đọc Chuyển Pháp Luân ở Bengali

Năm nay, cảnh sát và nhân viên an ninh mặt đất tiếp tục quay trở lại và đưa người thân của họ đến. Họ mong muốn tổ chức biểu diễn công pháp cho các nhân viên của họ.

Năm nay, các học viên đã có một khoảng thời gian và cơ hội để biểu diễn công pháp trên một sân khấu triển lãm sách đặc biệt. Nhiều người đã đến và sau đó đã ghé thăm gian hàng để mua sách và học các bài công pháp.

a0c0c9aa6bbc5729e5a023bf9ac16d84.jpg

Các học viên biểu diễn công pháp trên sân khấu

eaf8a0185293a9105e034103221eac2b.jpg

Mọi người xem biểu diễn công pháp

Một số tờ báo đã đưa tin về triển lãm sách và đăng kèm những bức ảnh về gian hàng Pháp Luân Đại Pháp trong các bài báo.

Tất cả các học viên tham gia Triển lãm Sách Kolkata đều cảm thấy đó là một cơ hội tuyệt vời để tiếp cận với rất nhiều người và giúp họ nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên địa phương đã tổ chức các khoá học tiếp theo để dạy các bài công pháp. Họ mong muốn tiếp tục được tham gia vào năm tới và lên kế hoạch tổ chức nó một cách tốt hơn để tiếp cận với nhiều người hơn.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/22/168835.html

Đăng ngày 26-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share