Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 21-2-2018] Ngày 17-18 tháng 2 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Hội chợ Sức khoẻ Odense thường niên tại trung tâm hội nghị thành phố. Đây là lần đầu tiên nhiều khách tham quan hội chợ nghe nói đến Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và lý do nó bị bức hại ở Trung Quốc từ năm 1999. Một người tham dự học các bài công pháp Pháp Luân Công cảm thấy năng lượng lưu chuyển trong thân thể. Ông cho hay ông thấy dễ chịu đến nỗi không muốn rời đi.

21ab96d4d53ed470fddf5ad43868bb29.jpg

Ông Flemming Andersen giơ ngón tay cái lên và khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp

Ông Flemming Andersen bắt đầu học Pháp Luân Công hồi tháng 11 năm ngoái tại một hội chợ khác, rồi đọc các sách Pháp Luân Công trực tuyến. Ông đã đến hội chợ sức khỏe lần này vì muốn lại được luyện công với các học viên.

Ông Anderson cho hay: “Tôi cảm nhận được dòng năng lượng vô tận lưu chuyển bên trong và quanh thân thể tôi. Cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu.” Sau một tiếng đồng hồ, ông vẫn chưa muốn rời khỏi quầy. Lúc đó, bạn ông giục ông đi tiếp. Trước khi rời đi, ông còn giơ ngón tay cái hướng về các học viên, biểu lộ sự tán thưởng.

10771ff3a1c6b0e2abfee5cff0a76eb6.jpgBà Barbara Pedersen vô cùng biết ơn các học viên đã giúp bà hiểu những lợi ích của môn tu luyện

Bà Barbara Pedersen đến quầy thông tin của Pháp Luân Công bằng dụng cụ hỗ trợ đi lại. Mấy năm nay, bà cứ đau ốm và vô cùng căng thẳng. Bà đến hội chợ sức khỏe để tìm giải pháp. Sau khi biết đến những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và những lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp, bà rất hứng thú và đã lên lịch học các bài công pháp với các học viên.

966bbeab212483030bfbd5341c9f2ae3.jpgÔng Jørgen Magnussen mua sách Pháp Luân Công vì muốn đọc cẩn thận để hiểu các bài giảng hơn

Ông Jørgen Magnussen chưa bao giờ đi đâu khỏi Đan Mạch nhưng vốn mến mộ Trung Quốc và nền văn hoá nước này. Ông đã đọc nhiều sách và xem phim về Trung Quốc. Ông rất thích môn tu luyện và đã mua hai cuốn sách về đọc cẩn thận để hiểu các bài giảng hơn.

Một phụ nữ trẻ đã rất vui khi được các học viên giới thiệu môn tu luyện. Cô cho hay cô đã cảm thấy có gì đó khác lạ ngay khi cô quyết định đến hội chợ. Ngay khi một học viên nói với cô: “Chúng ta gặp nhau hôm nay là một mối tiền duyên”, cô liền muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Vậy nên, cô đã quyết định tìm hiểu thêm về môn tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/21/362070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/22/168834.html

Đăng ngày 26-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share