Bài viết của Thái Cúc, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-2-2018] Lễ diễu hành mừng năm mới quy mô lớn nhất ở miền Đông Hoa Kỳ được tổ chức tại khu Flushing, New York vào ngày 17 tháng 2, tức ngày mùng 2 Tết Nguyên đán. Hơn 200.000 khán giả đứng chật kín tuyến đường diễu hành nhằm chào mừng Tết cổ truyền Trung Hoa.

Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu trưng bày chiếc thuyền mới thiết kế để mang lại niềm vui và hy vọng cho những người tham dự lễ hội, đồng thời chúc mừng hơn 297 triệu người Trung Quốc trên toàn cầu đã thể hiện lập trường và cắt đứt mối liên hệ với Đảng bằng cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

776aee02f603ad81d2f0b2dd3449e795.jpg

b8f58bf4d1e8c006dab9b50706b74264.jpg

c58d824e13b99e6b5e4ce96a871dea33.jpg

5f20e1c950c7952501338fdc470cdf02.jpg

1b7d06f867c9bb05c6940ed7d0806bb9.jpg

e9504a83bb3444788a306fc5e0a6651c.jpg

Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu tại Lễ diễu hành mừng Tết Nguyên đán Trung Quốc tại khu Flushing, New York ngày 17 tháng 2 năm 2018

Chiếc thuyền của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu được thiết kế hình trăng lưỡi liềm màu vàng, dài 10 mét, thân thuyền được trang trí những đám mây xanh và trắng, đuôi thuyền là hình tượng lâu đài đình các trên thiên thượng. Đứng trên thuyền là những thiếu nữ trong trang phục “tiên nữ”. Sáu tấm biểu ngữ lớn màu xanh lam trên thuyền có nội dung “Thoái Đảng”, nghĩa là “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ”, màu vàng kim lấp lánh trong nắng.

Dẫn đầu đoàn diễu hành là hai chú sư tử theo truyền thống Trung Hoa, tiếp đến là chiếc thuyền và đội trống lưng trong trang phục màu vàng. Cuối đoàn diễu hành là một biểu ngữ khổng lồ với dòng chữ “Tam thoái bảo bình an”.

Trong cuộc phỏng vấn với một phóng viên, bà Dịch Dung, người phụ trách Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu, đã gửi lời chúc mừng năm mới tới khán giả. Bà phát biểu: “Nhân dịp năm mới, Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu xin được gửi lời chúc mừng năm mới tới người Trung Quốc trên toàn thế giới. Chúng tôi hy vọng tất cả các bạn sớm hiểu ra chân tướng và nhanh chóng thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ để có tương lai tươi sáng.”

Bà Dịch cũng cho biết phong trào thoái xuất khỏi ĐCSTQ trên toàn thế giới là tất yếu và bất khả kháng. Bà đã kể câu chuyện về một người đàn ông đến từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ du lịch vào trước dịp Tết Nguyên đán. Người đàn ông đó đã đến Văn phòng thoái Đảng để xin giấy chứng nhận thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông nói rằng ông muốn lưu giữ giấy chứng nhận này như một vật chứng lịch sử, một kỷ niệm.

Trong sự kiện chào đón năm mới tại khu Flushing đã có 224 người dân Trung Quốc tuyên bố cắt đứt mối liên hệ với ĐCSTQ qua việc thoái xuất khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/20/362035.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/21/168827.html

Đăng ngày 25-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share