[MINH HUỆ 17-02-2018]

Đệ tử Đại Pháp ở các nơi sau thành phố Sơn Đông, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ:

Một nhóm học Pháp ở Nhật Chiếu; đệ tử ở Trương Điếm, Truy Bác; nhóm học Pháp ở Uy Hải; một gia đình 03 người cùng đồng tu là người thân ở Trương Điếm; Truy Bác; một gia đình đệ tử ở Chiêu Viễn, Yên Đài; đệ tử ở các trấn Tề Sơn, Hạ Điện, Tất Quách, thị xã Chiêu Viễn, Yên Đài (2); đệ tử ở Lai Châu, Yên Đài; đệ tử cùng gia đình ở Uy Hải; toàn thể đệ tử ở Tân Trang, Chiêu Viễn, Yên Đài; đệ tử cùng gia đình ở Nhũ Sơn, Uy Hải; toàn thể đệ tử ở khu Châu Biên Các và khu Đông Xương Phủ, Liêu Thành; đệ tử trẻ tuổi ở Hải Dương, Yên Đài; đệ tử ở huyện Quán, Liêu Thành; 03 chị em gái đệ tử ở huyện Quán, Liêu Thành; mẹ con gái đệ tử ở Trâu Thành; hai cha con đệ tử ở Mông Âm; toàn thể đệ tử ở huyện Dương Tín, Tân Châu; một gia đình đệ tử ở khu Tiết Thành, Tảo Trang; một gia đình 04 người đệ tử ở Lai Dương, Yên Đài; một nhóm học Pháp ở Lâm Thanh, Liêu Thành; đệ tử cùng gia đình ở Lâm Thanh, Liêu Thành; một gia đình 07 ngưởi Sơn Đông; toàn thể đệ tử ở khu Bác Sơn, Truy Bác; điểm học Pháp ở Sơn Đông; một gia đình đệ tử ở Thái An.



Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/17/山东大法弟子恭祝师尊新年好-26条–361875.html

Đăng ngày 21-02-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share