Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-01-2018] Học viên Lưu Phúc Bân ở quận Thái Khang, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, đang phải chịu hậu quả nặng nề từ việc bị tra tấn tàn bạo vì nhất định không từ bỏ đức tin của mình. Bệnh viện của nhà tù đã không chữa trị đầy đủ cho ông, trong khi lãnh đạo nhà tù từ chối không cho ông tại ngoại để chữa trị kịp thời.

Học viên Lưu đang trong quá trình chịu án tù 10 năm tại buồng giam số 14 Nhà tù Thái Lai kể từ tháng 2 năm 2010 đến nay.

Vào tháng 3 năm 2017, để ngăn không cho ông luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, các lính canh và tù nhân ở đây đã trói ông Lưu vào một chiếc khung giường bằng kim loại trong tư thế kéo căng cả tay lẫn chân, rồi cùm vào các góc giường trong suốt một tháng liền. Ông bị cùm trói trên giường suốt cả ngày lẫn đêm, thậm chí ngay cả khi ông cần sử dụng nhà vệ sinh. Khi ông được thả ra khỏi giường, hai tay và chân của ông vẫn bị cùm xích.

7b0250a4197e1a11ab3cadaab2ded0d2.jpg

Hành động tra tấn: Trói vào khung giường bằng kim loại

Vào ngày 2 tháng 6, học viên Lưu bị tống vào khu biệt giam với cái cớ là “vi phạm luật lệ của nhà tù”. Ông đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Sau khi bị lính canh bức thực vào ngày 8 tháng 6, ông bị đã bị ói mửa và tiêu chảy.

Vào ngày 17 tháng 6, ông được đưa ra khỏi khu biệt giam nhưng không thể ăn bất cứ thứ gì. Cai ngục đã đe dọa sẽ tiếp tục bức thực bằng cách xông một cái ống qua lỗ mũi của ông. Ông Lưu buộc phải ăn, nhưng hễ ăn vào liền nôn ra hết. Tình trạng sức khỏe của ông ngày càng tồi tệ, và thậm chí ngay cả uống nước cũng khiến ông bắt đầu ói mửa.

Vào ngày 13 tháng 7, sau khi nghe tin tức của ông, gia đình ông đã đến gặp lãnh đạo nhà tù để thương lượng. Vào tháng 8 năm 2017, nhà tù đã đưa ông Lưu đến khám tại một bệnh viện địa phương, nhưng gia đình ông phải chịu toàn bộ chi phí y tế. Bệnh viện cho biết, ông bị một vài khối u nhỏ trong phổi, viêm đại tràng, trào ngược thực quản; thiểu năng tuần hoàn máu cơ tim và đã từng có ít nhất một lần bị đột quỵ do tắc nghẽn động mạch não.

Gia đình đề nghị nhà tù chuyển ông Lưu tới một bệnh viện tốt hơn. Tuy nhiên, cai ngục Trần Chí Quốc đã không chấp nhận đề nghị này của họ.

Vào tháng 9, tình trạng sức khỏe của ông Lưu vẫn không có dấu hiệu tốt lên. Một lần nữa, gia đình lại đề nghị chuyển ông tới một bệnh viện lớn hơn. Nhưng lãnh đạo nhà tù này nói rằng, ông đã được chuyển tới một bệnh viện ở Tề Tề Cáp Nhĩ và rằng, tình trạng sức khỏe của ông là do chứng biếng ăn và chỉ là một bệnh nhẹ không rõ nguyên nhân.

Khi gia đình kiên quyết đòi chuyển viện cho ông, cuối cùng nhà tù cũng đã đồng ý đưa ông Lưu đến Bệnh viện quận Thái Lai. Tuy nhiên, tại đó ông không được điều trị gì do nhà tù từ chối thanh toán viện phí cho ông.

Gia đình đã đến gặp quản lý nhà tù và đưa cho ông ta tiền để thanh toán viện phí. Tuy nhiên, bệnh viện lại cho biết họ không chữa được cho ông. Hai tuần sau đó, ông đã được chuyển đến Bệnh viện Hành chính Cáp Nhĩ Tân.

Tại Bệnh viện Hành chính Cáp Nhĩ Tân, ông Lưu bị chẩn đoán viêm túi mật, sỏi mật, hội chứng ruột kích thích, tràn dịch màng tim, tràn dịch màng phổi, hội chứng tiêu hóa, thiếu máu, albumin thấp, biếng ăn, và mất cân bằng điện giải. Bệnh viện lại khuyến nghị gia đình đưa ông đến một bệnh viện lớn hơn.

Gia đình ông đã đến Nhà tù Thái Lai để yêu cầu chuyển viện cho ông. Nhưng nhà tù này chỉ đồng ý khi gia đình ông chấp nhận đặt cọc số tiền 200.000 Nhân dân tệ cho các chi phí thuốc men.

Vào ngày 24 tháng 1 năm 2018, gia đình đã tới Bệnh viện Hành chính Cáp Nhĩ Tân để thăm ông Lưu. Ông trông rất gầy gò và không thể tự cất đầu lên được. Ông không thể nuốt thức ăn và ói mửa ngay sau khi mới ăn xong. Do bị sốt cao nên ông cũng không thể tiếp nhận dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch. Bệnh viện không còn cách nào để chữa chạy cho ông và thông báo cho nhà tù chuyển ông đi nơi khác.

Sau đó, gia đình đã chính thức yêu cầu nhà tù cho ông Lưu được tại ngoại để điều trị y tế, nhưng các quan chức nhà tù vẫn từ chối chấp nhận lời đề nghị của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/29/360196.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/6/167837.html

Đăng ngày 18-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share