Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-2-2018] Hai người đàn ông ở thành phố Hạng Thành đã bị kết án tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2017, Cận Hải và những người khác thuộc Đội An ninh Nội địa của Sở công an thành phố Hạng Thành đã bắt giữ ông Đinh Thư Quân, 54 tuổi, và ông Đồng Chiêm Dân, 53 tuổi.

Ông Đinh đã bị xét xử bí mật vào cuối tháng 11 năm 2017 mà gia đình ông không biết.

Chánh án Cung Quang Minh đã xét xử ông Đồng tại Trại tạm giam thành phố Hạng Thành vào ngày 29 tháng 11. Chỉ một vài người thân của ông được phép vào tham dự phiên xét xử.

Công tố viên Chu Bồi Liên đã đưa ra ba bằng chứng chống lại ông Đồng. Thứ nhất, ông tu luyện Pháp Luân Công. Thứ hai, ông đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Thứ ba, ông mang theo ba ổ cứng chứa thông tin Pháp Luân Công tại thời điểm bị bắt giữ.

Luật sư của ông Đồng đã bác bỏ bằng chứng. Ông lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công, và ông Đồng có quyền buộc Giang phải chịu trách nhiệm vì đã can thiệp vào quyền tự do tín ngưỡng của ông.

Công tố viên Chu đã đề nghị bản án 7 năm tù đối với ông Đồng. Chánh án Cung đã hoãn phiên xử mà không đưa ra phán quyết. Khi phiên xử diễn ra vào đầu tháng 1 năm 2018, ông ta đã kết án ông Đồng 5 năm tù. Ông Đồng ngay lập tức yêu cầu kháng án, nhưng chánh án Cung kiên quyết rằng ông phải tìm một luật sư khác để giúp hoàn thành giấy tờ. Theo luật, các bị cáo có thể kháng án bằng lời nói hoặc giấy tờ mà không cần luật sư. Cuối cùng gia đình ông Đồng đã tốn nhiều ngàn nhân dân tệ để thuê một luật sư mới.

Có tin rằng ông Đinh đã bị kết án trong cùng khoảng thời gian này. Ông đã bị kết án 5.5 năm tù.

Sở công an thành phố Hạng Thành:

Trưởng sở Dương Bộ Siêu: +86-13603942875

Phó sở Mã Chiết Phong: +86-137076288999

Cận Hải, phó Đội An ninh Nội địa: +86-13592206366

Viện kiểm sát thành phố Hạng Thành:

Lý Lỗi, trưởng Viện kiểm sát: +86-13838667613, +86-394-4303001

Điền Lập: +86-394-4303009

Lưu Xuân Hoa: +86-394- 4303118

Toà án thành phố Hạng Thành:

Chánh án Trương Vĩnh Ba: +86-15003945618

Phó chánh án Nguỵ Hồng Tinh: +86-13803945999

Cung Quang Minh, trưởng toà án hình sự: +86-18625738002, +86-13938090969

Vu Bảo Trí, trưởng ban quản lý toà án: +86-18525737717

Trương Thắng Lợi, trưởng ban giám sát: +86-18625737871


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/3/360363.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/5/167832.html

Đăng ngày 16-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share