Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-1-2018] Một phụ nữ 70 tuổi ở thôn Tề Gia, thành phố Thọ Quang, bị kết án 7 năm tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Trước lần kết án gần nhất này, bà Quách Tú Thanh từng hai lần bị kết án lao động cưỡng bức. Trong lần bị bắt lao động cưỡng bức đầu tiên, con gái bà bị khủng hoảng đến nỗi đã nhảy xuống sông tự vẫn. Khi bà Quách được đưa đến trại lao động cưỡng bức lần thứ hai, con trai bà bị tổn thương tinh thần khiến anh gặp khó khăn trong việc tập trung, dẫn đến bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng, và trở thành người tàn tật.

Ngày 13 tháng 3 năm 2017, bà Quách bị bắt giữ sau khi Tề Hoa Phong, bí thư tại địa phương, tố cáo với cảnh sát rằng bà vẫn đang tu luyện Pháp Luân Công. Trương Hồng Vĩ và Dương Nghĩa Quý cùng với sở cảnh sát thành phố Thọ Quang và các mật vụ từ đồn cảnh sát địa phương Kỷ Đài đã đột nhập vào nhà bà Quách. Họ tịch thu 27.000 nhân dân tệ tiền mặt và các đồ vật có giá trị khác.

Chồng bà Quách đã viết thư cho chính quyền thành phố Thọ Quang, yêu cầu thả vợ mình ra để bà có thể giúp ông chăm sóc con trai họ. Ông cũng thuê một luật sư để đệ đơn kiện các cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ. Chỉ khi đó cảnh sát mới trả lại số tiền đã tịch thu.

Ngày 20 tháng 4, công tố viên Lận Đông Minh thuộc viện kiểm sát thành phố Thọ Quang đã ký lệnh bắt giữ bà Quách. Một công tố viên khác, Chu Lượng Hoa, đã đệ đơn cáo buộc bà.

Ngày 1 tháng 8, bà Quách bị đưa ra xét xử tại toà án thành phố Thọ Quang. Thẩm phán Trương Chí Trung đã kết án bà bảy năm tù giam vào cuối tháng 12 năm 2017.

Bà Quách đã kháng án lên toà án trung cấp thành phố Duy Phường. Thẩm phán Nhiễm Thanh Tùng và thẩm phán Lưu tại toà án cấp cao hơn đã thẩm vấn bà tại nhà tù thành phố Duy Phường. Bà đã từ chối khi họ hỏi liệu bà có thừa nhận mình có tội không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/22/359907.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/24/167698.html

Đăng ngày 16-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share