Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 22-12-2017] Vào lúc 7 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2017, bà Hàn Quảng Chi bị đưa ra xét xử tại tòa án thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm. Vụ xét xử kéo dài chưa đầy 30 phút và luật sư của bà đã không được phép tham gia biện hộ cho bà.

Luật sư không được phép bào chữa cho bà Hàn

Khi chủ tọa phiên tòa hỏi bà Hàn có gì muốn nói, bà đáp, “Nếu không có luật sư, tôi xin từ chối trình bày bất cứ điều gì.” Bà không hề nói trong suốt phiên tòa và chỉ những người có mặt là công tố viên Tôn Lợi cùng các thành viên khác tại tòa đưa ra các cáo buộc chống lại bà.

Vào ngày 18 tháng 12 năm 2017, khi con gái của bà Hàn yêu cầu được cấp giấy phép tham dự phiên tòa, thì cô đã không được thông báo khi nào phiên tòa sẽ diễn ra. Cô lại đến đồn cảnh sát địa phương vào ngày hôm sau để xin giấy phép. Khi cô đi đến tòa án để nói chuyện với công tố viên Tôn Lợi về ngày xét xử mẹ mình, thì cô được cho biết rằng phiên xử sẽ diễn ra vào 7 giờ sáng ngày hôm sau, ngày 20 tháng 12.

Cô hỏi tại sao mình không được thông báo sớm hơn vì luật sư mà cô đã thuê sẽ không thể có mặt trong một thời gian ngắn như vậy được. Công tố viên cho biết, “Theo Ủy Ban Chính trị Pháp luật và Phòng 610, các luật sư đến từ các thành phố khác không được phép hành nghề ở đây. Cô có thể thuê một luật sư địa phương. ” cô đáp: “Ông vừa bảo với tôi rằng phiên toà sẽ được tổ chức vào sáng ngày mai. Làm sao tôi có đủ thời gian để thuê một luật sư địa phương.”.

Bị bắt và khám nhà

Bà Hàn Nghiễm Chi và bà Cao Tú Cầm đã bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 8 năm 2017 vì đã nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Phạm Hồng Khải, người đứng đầu Sở cảnh sát Chính Dương, các cảnh sát ở Sở cảnh sát Chính Dương, và Thạch Hải Lâm từ Phòng An ninh Nội địa đã lục soát nhà bà. Họ tịch thu máy in, máy tính cá nhân, các tài liệu giảng chân tướng và một số sách Đại Pháp. Bà Hàn bị đưa đến Trại giam thành phố Du Thụ.

Luật sư bị từ chối tiếp cận hồ sơ vụ án

Mười lăm ngày sau, trường hợp của bà Hàn đã được bàn giao cho Viện kiểm sát địa phương và nhanh chóng chuyển qua tòa án.

Gia đình bà Hàn đã thuê một luật sư từ thành phố khác, người đã đến thành phố Du Thụ sáu lần. Tuy nhiên, mỗi khi ông muốn xem xét hồ sơ vụ án thì đều bị từ chối tiếp cận. Ông đã phải nộp đơn khiếu nại chính thức lên các cơ quan pháp lý liên quan.

Bà Hàn Nghiễm Chi đã bị giam giữ hơn bốn tháng.

Những lợi ích sức khỏe

Trước khi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1997, bà Hàn mang nhiều bệnh tật. Bà đã đi đến một vài bệnh viện ở các thành phố khác nhau để điều trị nhưng không có kết quả. Sau khi bắt đầu tu luyện, bà đã trở nên khỏe mạnh và không còn đau ốm nữa.

Những người tham gia bức hại:

Phạm Hồng Khải (范洪凯), Đội trưởng sở cảnh sát Chính Dương: + 86-15904409088, + 86-431-83622235

Lý Nham(李岩), Viện kiểm sát thành phố Du Thụ, chịu trách nhiệm xét xử vụ án của bà Hàn

Tôn Lợi (孙利), Công tố viên của Tòa án thành phố Du Thụ, chịu trách nhiệm về vụ án của bà Hàn

Vương Soái, giám đốc Phòng 610 thành phố Du Thụ: + 86-15500090067


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/22/358159.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/2/167296.html

Đăng ngày 16-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share