Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-1-2018] Gần đây, bà Lưu Đông Mai đã bị kết án ba năm tù giam và bị phạt 6000 nhân dân tệ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho các học sinh của mình. Bà Lưu hiện đang kháng cáo vụ việc của mình.

Ngày 31 tháng 3 năm 2017, người giáo viên ngữ văn tại Trường Trung học Bố Lý ở huyện Cao Dương này đã bị bắt sau khi bị tố cáo với cảnh sát vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho các học sinh của mình.

Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Bà Lưu kể cho học sinh của mình về những thụ ích của Pháp Luân Công bao gồm việc nâng cao đạo đức và cải thiện nhân cách của con người.

Bà Lưu cũng chia sẻ những trải nghiệm của bản thân khi tu luyện Pháp Luân Công với những nhân viên thẩm vấn bà. Các nhân viên đó nói rằng hệ thống thực thi pháp luật là một “cơ quan bạo lực” và “cảnh sát chỉ là công cụ của nó.”

Cảnh sát huyện Cao Dương đã gửi vụ việc của bà Lưu tới Viện kiểm sát huyện Cao Dương.

Gần đây được biết rằng bà Lưu đã bị tuyên án , mặc dù chi tiết của phiên xét xử vẫn đang được điều tra.

Sở Giáo dục huyện Cao Dương đã không cho những giáo viên tu luyện Pháp Luân Công đứng lớp sau vụ việc bắt giữ của bà Lưu. Chính quyền sợ rằng các học viên khác cũng sẽ giảng chân tướng Pháp Luân Công cho học sinh.

Những người sau đây bày tỏ sẵn sàng làm nhân chứng chống lại bà Lưu:

Trường Trung học Bố Lý:

Tôn Vĩ Kiệt (孙伟杰), Hiệu Trưởng: +86-13931278001

Trương Diễm Bân (张艳彬), giáo viên: +86-15830869207

Bạch Hải Siêu (白海超), giáo viên: +86-13731274429

Yết Triệu Văn (揭兆雯), Giáo viên: +86-13832246689

Sở Giáo dục huyện Cao Dương:

Trương Tường Hi(张祥熙), giám đốc: +86-312-6699018; +86-13673225588


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/24/359993.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/3/167809.html

Đăng ngày 12-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share