Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-1-2018] Bà Thượng Ngọc Thân bị kết án bốn năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công và đang kháng cáo vụ việc của bà.

Cư dân thành phố Hành Thủy bị bắt tại thành phố lân cận Thâm Châu vào ngày 15 tháng 4 năm 2017 trong khi phân phát các tài liệu và phơi bày cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Các đặc vụ ở Đồn Cảnh sát Cao Cổ Trang tại Thâm Châu đã liên lạc với các đối tác của họ ở Đồn Cảnh sát Hà Tây, Hành Thủy ngay sau khi bắt giữ bà Thượng. Đồn Cảnh sát Hà Tây sau đó đã dẫn đường đến lục soát nhà bà.

Bà Thượng bị giam tại Trại tạm giam thành phố Thâm Châu ba ngày trước khi bị chuyển tới trại tạm giam thành phố Hành Thủy. Luật sư của bà đã gặp bà vào ngày 5 tháng 5 và được biết bà đã bị còng tay vì không chịu mặc quần áo tù nhân. Bà cũng bị buộc phải ngủ trên nền xi măng trong vài ngày.

Gia đình bà Thượng đã tiết lộ tin tức về việc bà bị bắt và bị ngược đãi lên trang web Minh Huệ. Để trả đũa, lính canh trại tạm giam thành phố Hành Thủy đã ngược đãi bà bằng đúng hình thức đó liên tiếp trong 15 ngày.

Viện Kiểm sát thành phố Thâm Châu đã hai lần trả lại vụ việc của bà Thượng cho Đồn Cảnh sát Cao Cổ Trang, nhưng lần nào đơn vị này cũng lại tái đệ trình vụ án. Cuối cùng, Viện Kiểm sát đã truy tố bà Thượng và chuyển hồ sơ của bà cho Tòa án thành phố Thâm Châu vào cuối tháng 8.

Bà Thượng bị kết án bốn năm tù giam vào ngày 29 tháng 12 năm 2017.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/27/360132.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/29/167757.html

Đăng ngày: 11-02-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share