Bài viết của học viên Nguyệt Minh ở Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-1-2018] Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không chỉ nâng cao nhận thức đúng sai của một người, mà còn mang lại lợi ích sức khoẻ cho người đó, miễn là họ sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Được ban phúc nhờ niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo

Khi tới thăm chị dâu, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy chị nằm liệt giường. Huyết áp của chị rất cao. Chị cảm thấy chóng mặt, bị tiêu chảy và buồn nôn.

Tôi đã đưa cho anh trai một món đồ lưu niệm của Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Anh hãy đưa cho chị món quà lưu niệm này và khuyên chị niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Nó sẽ giúp chị khỏe hơn.”

Sau đó, tôi nói với chị: “Mặc dù không thể nói được, nhưng chị có thể niệm trong tâm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Việc đó sẽ giúp chị phục hồi.” Chị đã gật đầu.

Khoảng 10 phút sau chị có thể nói được, và một thời gian sau chị không còn cảm thấy chóng mặt nữa. Anh trai tôi và một số người thân của chị đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến chị hồi phục.

Chấp nhận lời khuyên của các học viên

Tôi gặp hai phụ nữ lớn tuổi trong công viên. Cả hai đều cần dùng gậy, và họ trông không được khỏe

Tôi bảo họ rằng chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ có thể giúp họ khỏe lại. Một trong hai người bắt đầu niệm hai câu này, trong khi người kia quay mặt đi và dường như không muốn nghe lời khuyên của tôi.

Hai tuần sau, trước một cửa hàng, tôi gặp lại người phụ nữ đã nghe theo lời khuyên của tôi. Tôi không thể nhận ra bà, vì bà trông khá khỏe mạnh và không cần dùng gậy nữa.

Bà nói với tôi rằng bà đã hồi phục hoàn toàn và vẫn niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ mỗi ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/2/359139.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/27/167737.html

Đăng ngày 9-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share