Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-1-2018] Trong tháng 12 năm 2017, đã có thêm bốn cư dân ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô bị kết án tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp.

Với 11 trường hợp được báo cáo [trước đó], tổng số học viên Pháp Luân Công địa phương bị kết án tù vì đức tin của họ trong những tháng gần đây lên nâng lên con số 15 người.

Bốn học viên này đã bị kết án vào cuối tháng 12 năm 2017. Tòa án Trung cấp thành phố Nam Kinh đã bác bỏ kháng cáo của họ mà không tổ chức phiên xét xử, bất chấp đó là quy định của pháp luật.

Bà Vương Triệu Châu bị bắt giữ vào ngày 30 tháng 3 năm 2017, đã bị kết án 8 năm tù, đồng thời bị phạt 50.000 nhân dân tệ.

Ông Tiêu Vũ Quần bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 10 năm 2016, đã bị kết án 4 năm tù, đồng thời bị phạt 20.000 nhân dân tệ.

Anh Trần Đồng, ngoài 20 tuổi, bị kết án hai năm tù.

Bà Quản Tú Lan 64 tuổi bị bắt vào tháng 7 năm 2016. Hạn tù của bà vẫn đang được điều tra.

Bài viết liên quan:

15 cư dân Nam Kinh bị truy tố vì đức tin vào Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/11/359501.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/13/167577.html

Đăng ngày 9-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share