Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 23-1-2018] Gần đây, một người dân ở thành phố Bình Đỉnh Sơn đã bị kết án 8 năm tù chỉ vì đã thay mặt cho người bạn bán một chiếc xe hơi.

Ông Mục Á Đông và một người bạn của ông cùng tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại. Khi biết được rằng mình đang trong danh sách bị truy nã, người bạn này đã quyết định chuyển nhà. Ông ấy đã nhờ ông Mục bán giúp chiếc xe hơi của mình.

Ngay sau đó, ông Mục đã bị lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Ngày 14 tháng 10 năm 2011, ông bị bắt lần đầu trong khi đang lái xe đưa con gái tới trường. Ông Mục đã tuyệt thực để phản đối và vài tuần sau đó, vào ngày 6 tháng 11, ông đã được thả ra nhờ bảo lãnh.

Giống như bạn của mình, ông Mục cũng rời nhà để tránh bị bắt lại. Cuối cùng, ông đã định cư tại thành phố Hứa Xương và tìm được một công việc tại một xưởng sửa chữa ô tô. Cảnh sát tại quê nhà vẫn truy lùng ông gắt gao. Ngày 2 tháng 6 năm 2017, họ đã bắt giữ ông tại Hứa Xương và đưa về Bình Định Sơn.

Ông Mục đã tuyệt thực để phản đối và trở nên rất yếu. Luật sư của ông đã yêu cầu hoãn phiên xử của ông dự định diễn ra vào ngày 23 tháng 6, nhưng một quan chức tòa án nói: “Nếu cần chúng tôi sẽ để ông ấy nằm trên giường cấp cứu và đưa vào phòng xét xử.” Tuy nhiên, tòa án địa phương sau đó đã hủy bỏ phiên xét xử.

Vợ của ông Mục đã đến tìm hiểu vụ việc và được các thẩm phán Trương Phong và Chu Cương nói rằng họ đã chuyển vụ kiện của chồng bà tới cơ quan kiểm sát địa phương. Công tố viên Vương Hồng Vĩ tuyên bố không liên quan tới vụ việc này và từ chối gặp bà.

Nhiều ngày sau, các sỹ quan Dương Hồng Lai và Trần Kiện xuất hiện tại nhà ông Mục và nhà bố mẹ ông để thu thập bằng chứng và phỏng vấn các thành viên trong gia đình ông.

Ông Mục ra hầu tòa vào ngày 2 tháng 12. Chỉ có một vài người được phép tham gia phiên tòa, và nhiều người ủng hộ ông đã không được phép vào phòng xét xử.

Luật sư của ông Mục yêu cầu trắng án và thẩm phán Chu Cương đã hoãn phiên xét xử mà không đưa ra phán quyết. Vài tuần sau có thông tin rằng ông Mục bị kết án 8 năm tù giam và rằng ông đã bị chuyển đến Nhà tù thành phố Tân Mật ngày 18 tháng 01 năm 2018.

Bài viết liên quan:

Ông Mục Á Đông và vợ ở thành phố Bình Đỉnh Sơn tỉnh Hà Nam bị bắt, nhà cửa của họ bị lục soát (Bản tiếng Anh)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/23/359951.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/26/167723.html

Đăng ngày: 07-02-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share