Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ quốc

[MINH HUỆ 31-1-2018] Ngày 27 tháng 1 năm 2018, nhóm Pháp Luân Công đã được mời đến Bảo tàng Khảo cổ học và Nhân chủng học Đại học Pennsylvania (Bảo tàng Penn) để tham gia sự kiện chúc mừng Tết Nguyên đán sắp tới. Các học viên đã biểu diễn công pháp cho đông đảo khách tham quan. Một số kênh truyền hình đã đưa tin về sự kiện này và giới thiệu các bài công pháp Pháp Luân Công.

29c1312e6a79b0c4b7d92ec2a92669da.jpg

Bảo tàng Penn đã mời các học viên Pháp Luân Công địa phương đến tham gia sự kiện của họ vào ngày 27 tháng 01 năm 2018 để chúc mừng Tết Nguyên đán sắp đến

Hàng năm, Bảo tàng Penn thường tổ chức các hoạt động để chúc mừng Tết Nguyên đán. Năm nay, ngoài các gian hàng, còn có múa, võ thuật, âm nhạc và múa sư tử.

Một cơ hội để tìm hiểu Pháp Luân Công

65c324f0d237141bde4b909ff5d34620.jpg

5b0f65179111d5072b2e2beff0967ed2.jpg

Khách tham quan bảo tàng học các bài công pháp Pháp Luân Công

Trong khi các học viên biểu diễn công pháp gần tượng Nhân Sư nặng 13 tấn, hàng chục khách tham quan đã theo dõi và làm theo các động tác.

Anh Phil, một học viên Pháp Luân Công đã trò chuyện với khán giả tại sự kiện và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình. Vài năm trước, một người bạn thân đã cho anh cuốn Chuyển Pháp Luân và Pháp Luân Công. Sau khi đọc được 40 trang cuốn Chuyển Pháp Luân thì anh Phil đã ngủ quên. Anh nói: “Sau khi tỉnh dậy, tôi trở nên tràn đầy năng lượng và cái khớp hông bị chệch vốn hành hạ tôi trong nhiều năm đã được chữa khỏi. Bệnh dị ứng và đau lưng của tôi cũng biến mất. Đó là một phép lạ.”

Một khán giả tên là Andie cho biết trước đây cô đã thử tập nhiều loại yoga, nhưng Pháp Luân Công có vẻ rất độc đáo. Cô vui mừng khi biết rằng cô có thể tải các bài giảng miễn phí từ trang web của Pháp Luân Công (FalunDafa.org).

Du khách Trung Quốc xem Pháp Luân Công là nguồn sáng mới

a461330ffe529b828d4e890a8266e558.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trả lời các câu hỏi của khách tham quan về môn tu luyện

Tại Phòng trưng bày Trung Quốc, gian hàng của các học viên có nhiều khách tham quan quan tâm đến môn tu luyện, cũng như khách tham quan người Trung Quốc muốn tìm hiểu về cuộc bức hại.

Anh Terri, một học viên Pháp Luân Công đã tham gia sự kiện này trong nhiều năm, cho hay: “Hôm nay, một sinh viên sinh ra ở Trung Quốc và lớn lên ở Hồng Kông đã hỏi tôi nhiều câu hỏi.” Terri đã vui vẻ trả lời tất cả các câu hỏi của cô ấy và cô sinh viên có vẻ cảm kích vì cuối cùng đã biết được câu chuyện thật về Pháp Luân Công và vì sao nó bị chính quyền cộng sản bức hại.

Ông Lãnh, một học viên khác, cũng trò chuyện với nhiều khách Trung Quốc. Hầu hết những gì họ nghe nói về Pháp Luân Công là những tuyên truyền của cựu Tổng bí thư Trung Quốc Giang Trạch Dân, người đã trực tiếp khởi xướng cuộc bức hại vào năm 1999.

Ông Lãnh đã nói với một nhóm sinh viên Trung Quốc về việc chính quyền Trung Quốc đã thu hoạch tạng từ các học viên còn sống bị giam giữ vì đức tin như thế nào và giết hại nhiều học viên vô tội ra sao chỉ để thu lợi từ việc cấy ghép tạng bất hợp pháp. Các sinh viên đang nói chuyện ồn ào đột nhiên im lặng và chăm chú lắng nghe. Họ tiếp tục đặt câu hỏi. Cuối cùng, hai người trong số họ đã quyết định thoái khỏi Đội thiếu niên tiền phong để thể hiện lập trường phản đối tội ác của chế độ cầm quyền.

Truyền thông đưa tin

b093e06989613d0298c2e7a5ade49808.jpg

Kênh Fox 29 quay phim các học viên Pháp Luân Công đang thiền định

142e73078774593c24e51c2e42524f1f.jpg

Kênh CBS 3 phát sóng các học viên đang luyện công tại sự kiện trong chương trình tin tức buổi tối

Kênh truyền hình Fox 29 đã quay phim các học viên biểu diễn công pháp và CBS 3 đã phát sóng về thiền định trong chương trình tin tức buổi tối. Anh Robert là một trong số các học viên đang thiền định. Anh tu luyện từ khi 15 tuổi và vẫn tiếp tục tu luyện trong 16 năm qua. Trước đó, anh từng đến nhiều nhà thờ và đã đọc một số kinh sách Phật giáo, nhưng vẫn thấy mơ hồ. “Lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công), tôi đã rất ngạc nhiên và chấn động bởi cách giải thích rất đơn giản dễ hiểu về những nguyên lý tu luyện thâm sâu trong cuốn sách đó”, anh Robert, một nghiên cứu sinh tiến sĩ về tâm lý học chia sẻ.

Những trải nghiệm với môn tu luyện của anh Robert đã truyền cảm hứng cho anh để giúp đỡ các bạn trẻ ngày nay. Anh Robert nói: “Tôi là một nhà trị liệu cho thanh thiếu niên 5 năm nay và tôi biết ngày nay giới trẻ rất dễ bị mê lạc trong thế giới hiện đại, tạo nên những vấn đề cho chính họ và cho xã hội. Pháp Luân Công và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn chắc chắn có thể giúp những người trẻ tuổi tìm ra con đường của mình.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/31/360269.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/1/167782.html

Đăng ngày 5-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share