Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Úc

[MINH HUỆ 30-1-2018] Trong Lễ diễu hành chào mừng Ngày Quốc khánh Úc tại Alelaide vào ngày 26 tháng 01, chiếc thuyền hoa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa lại trở nên nổi bật.

Sự kiện có hơn 150 nhóm tham gia, thu hút gần 40.000 khán giả. Mặc dù thời tiết mùa hè rất nắng nóng, khoảng 31°C nhưng các du khách rất hào hứng xem các học viên biểu diễn các bài công pháp và ngắm chiếc thuyền được trang trí bằng hoa sen và hoa mận.

1dd0d9950739ec929e38ddb2cdd693a1.jpg

d6e35c348c4036e401839f378ee0812e.jpg

a5c3682eccb9d14c0af339d2a7d954ad.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên chiếc thuyền được trang trí bằng hoa sen và hoa mận

edccdb18aaa26e73dd1855035091eb43.jpg

Ông Jay Weatherill (Thủ tướng Nam Úc) và các nhân viên chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên

Bình an và Hạnh phúc

Thị trưởng thành phố Adelaide, ông Martin Haese chào mừng các học viên khi họ đi đến cuối tuyến đường diễu hành tại Công viên Elder Park. Người tổ chức sự kiện đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tâm tính dựa trên việc thực hành nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và giải thích rằng hoa sen tượng trưng cho sự thuần khiết và sự thăng hoa của tinh thần.

Anh Ali trong đám đông khán giả đã rất ấn tượng trước màn trình diễn và nói rằng anh có thể cảm nhận được sự bình an, tâm từ bi và niềm hạnh phúc. Một người dân địa phương có tên Tony đã hiếu kỳ về biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp”. Khi các học viên giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp hướng dẫn thực hành các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, anh liền đồng ý và nói: “Xã hội chúng ta cần những nguyên lý này.”

Phản hồi của người dân Trung Quốc

Ông Tạ và gia đình gồm năm thành viên đã xem đoàn diễu hành. Ông thích màn trình diễn của các học viên bởi nó thể hiện văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Gia đình ông đã chụp nhiều ảnh và nói rằng họ đặc biệt thích trang phục của các học viên.

Ông bà Cố đến từ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc nói rằng họ rất ấn trượng bởi chiếc thuyền hoa và các mẫu thiết kế khác nhau mà các học viên trang trí hàng năm. Trước đó, ông bà Cố đã tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi hiểu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cô Katharine, một học viên trẻ tham gia sự kiện nói rằng cô rất vui khi có mặt tại đây. Cô chia sẻ: “Tôi thường đi cùng với bố mẹ trong các sự kiện và cả gia đình tôi đều được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ đắc được phúc báo qua việc thực hành nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn như chúng tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/30/360239.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/31/167772.html

Đăng ngày 4-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share