Bài viết của Hà Bình, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-1-2018] Trong vài tuần gần đây, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức nhiều hoạt động tại Norrmalmstorg, một quảng trường ở trung tâm Stockholm nhằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) và cuộc bức hại đối với môn tu luyện này đang diễn ra ở Trung Quốc.

Mặc dù thời tiết mùa đông rất lạnh, nhiều người vẫn dừng lại để tìm hiểu thêm về môn tu luyện thiền định cổ xưa này và ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

7ad9757e6b0df9be6f1153d1dcbd808a.jpg

1597da3bd6058e496dba9296ac33f2af.jpg

Người dân dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại Norrmalmstorg ở Stockholm vào ngày 20 tháng 1 năm 2018

Một người đàn ông trung niên cho biết anh đã từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp tại một lễ hội năm ngoái. Anh rất vui khi được gặp lại nhóm những người tu luyện pháp môn này và tò mò muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Học viên Svan, người đã đi 4 tiếng đồng hồ để tới tham gia sự kiện, chia sẻ với anh môn tu luyện này đã giúp học viên đó cải thiện sức khỏe và đề cao tinh thần ra sao. Người đàn ông nói rằng anh sẽ đọc các sách Pháp Luân Công và trước khi rời đi anh còn ký tên vào bản thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc.

5ee46d307b210ce78bee96ec59ceef4d.jpg

Kinh hoàng trước cuộc bức hại ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, những vị khách qua đường đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác man rợ này

Một nhóm đông các khách bộ hành trẻ tuổi đã chăm chú lắng nghe khi học viên Werner giải thích với họ về sự phổ truyền của Pháp Luân Đại Pháp ở hơn 100 quốc gia. Anh còn chia sẻ về việc nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã giúp cải thiện mối quan hệ trong gia đình cũng như tâm tính của anh như thế nào.

“Tôi thường nghĩ thế giới này rồi sẽ chẳng có tương lai gì cả vì nó đã loạn quá rồi”, một thanh niên cao lớn nhận xét, “nhưng những gì anh vừa nói đã mang đến cho tôi hy vọng. Cảm ơn anh!”

Bà Lena Adelsohn Liljeroth, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thể thao là một trong số rất nhiều người ủng hộ, đã dừng lại ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt những hành động tàn bạo này ở Trung Quốc. Bà cho biết bà rất vui khi gặp các học viên và chúc họ may mắn.

Một cặp vợ chồng đến từ Bồ Đào Nha cho biết họ từng nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công, bao gồm nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ những tù nhân lương tâm. Họ đã lấy một số tài liệu và ký tên vào bản thỉnh nguyện. “Chúng ta phải ngăn chặn nạn thu hoạch tạng tàn bạo này. Chúng ta nhất định phải ngăn chặn nó”, người chồng nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/22/359921.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/23/167682.html

Đăng ngày: 24-01-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share