Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ

[MINH HUỆ 01-01-2018] Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, dưới sự gia trì của Sư phụ, các học viên bên ngoài Trung Quốc đã thành lập nhiều hạng mục giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, bao gồm Minh Huệ Net, các trang web giảng chân tướng, báo chí, và truyền hình. Những hạng mục truyền thông này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì môi trường tu luyện, cứu độ chúng sinh, và giảm bớt áp lực cho các học viên ở Trung Quốc Đại lục.

Mặc dù bị ĐCSTQ can nhiễu, nhưng những hạng mục truyền thông này đã dần dần đặt chân được trong xã hội, được các học viên, xã hội dòng chính, và các quan chức chính phủ trên toàn thế giới tin tưởng và hoan nghênh.

Đây cũng là những hạng mục đã được Sư phụ tán thành và khẳng định.

Trong quá trình thực thi những hạng mục này, các học viên bên ngoài Trung Quốc đã tình nguyện phó xuất thời gian, công sức, và nguồn tài chính có hạn để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hạng mục.

Mục đích chúng ta làm hạng mục không phải là vì kiếm tiền, mà là để cứu độ chúng sinh. Một số hạng mục truyền thông của chúng ta cần tiêu dùng số tiền rất lớn, các học viên tham gia hạng mục trong suốt nhiều năm cũng xứng đáng được hưởng đãi ngộ. Vì vậy, nếu muốn đứng vững, chúng ta nhất định phải từng bước làm tốt kinh doanh, đạt tới tuần hoàn tốt để tương lai những người tham gia có thể được đãi ngộ theo mức thị trường. Nhưng chúng ta khởi bước từ con số không và phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, do vậy, chúng ta phải dụng tâm cố gắng thì mới có thể đạt được như vậy.

Tuy nhiên, những năm gần đây, học viên rời Trung Quốc Đại lục sang Hoa Kỳ ngày càng nhiều, trong đó có một số học viên đã được nhận vào làm việc cho các hạng mục truyền thông. Do bị dẫn động bởi lợi ích cá nhân, một số người mới đến đã yêu cầu được trả lương và đãi ngộ, nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng, họ liền quay sang quấy nhiễu và gây trở ngại cho hạng mục.

Nhiều người trong số họ không phải là không có nền tảng tu luyện tốt, nhưng vì họ đã lớn lên trong môi trường văn hóa đảng độc hại ở Trung Quốc nên khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Cách nhận định, phương thức và lối tư duy của họ rất giống với những người trẻ tuổi ở Trung Quốc Đại lục, nhưng họ vẫn không nhận ra những điều đó. Họ cần phải tích cực cố gắng uốn nắn, hơn nữa cần đợi một thời gian, mới có thể sửa đổi được suy nghĩ và hành vi của bản thân.

Sư phụ đã khuyên chúng ta không nên sử dụng những học viên vừa bước ra khỏi Trung Quốc Đại lục vào một số hạng mục nhất định, đặc biệt là các hạng mục truyền thông. Chúng ta cần chờ một thời gian để họ dần dần làm quen với xã hội bình thường ở quốc tế, sau đó mới có thể cân nhắc sử dụng họ. Nhưng do thiếu nhân lực, nên một số điều phối viên của các hạng mục truyền thông đã tìm đến những học viên này. Hậu quả là, rất nhiều phiền toái đã xuất hiện, một số hạng mục thậm chí còn bị can nhiễu. Vậy tại sao những người điều phối này lại không nghe theo lời của Sư phụ?

Còn đối với những người gây ra phá hoại, hành vi của họ đã làm tổn hại tới các hạng mục cứu người mà Sư phụ đã khẳng định.

Sư phụ từ bi đã mở rộng cánh cửa cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta muốn tu luyện, chừng nào Chính Pháp còn chưa kết thúc thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu những người phá hoại các hạng mục cứu người của Đại Pháp không biết hối cải, không vãn hồi những tổn thất mà họ đã gây ra, chính là đang đứng ở vị trí phụ diện, thì có lẽ họ sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Pháp là từ bi [với] chúng sinh, nhưng đồng [thời] cũng uy nghiêm” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi hy vọng rằng mỗi người đều biết trân quý cơ hội tu luyện và cơ duyên được đắc cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/1/358867.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/8/167514.html

Đăng ngày 22-1-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share