Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-12-2017] Một phụ nữ ở thành phố Tấn Trung đã bị kết án 9 năm tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Ôn Sóc Nhạn bị nhắm đến bởi đức tin của mình. Bà đã bị Uỷ ban Cải cách và Phát triển Thành phố Thái Nguyên sa thải sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Sau đó bà bị bắt giữ và bị giam 5 năm tù. Người chồng đã ly dị bà trong khi bà ở tù.

Bà Ôn đã bắt đầu kinh doanh phân phối thực phẩm sau khi được thả. Vào ngày 8 tháng 3 năm 2017, trong khi bà đang bận rộn chuẩn bị thức ăn thì cảnh sát xuất hiện để bắt giữ bà.

Chị bà và luật sư đã trình bày hồ sơ bệnh án của người con trai 27 tuổi bị bệnh tâm thần phân liệt cần sự chăm sóc của bà Ôn, và yêu cầu bảo lãnh bà ra. Thân Kiến Quân, trưởng phòng an ninh nội địa địa phương, đã hăm doạ chị bà và luật sư của bà vì cố gắng tìm kiếm công lý cho bà.

Bà Ôn đã xuất hiện ở toà hai lần vào ngày 17 tháng 8 và 25 tháng 12. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà vì không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công.

Chánh án đã kết án bà Ôn 9 năm tù ngay sau phiên xử thứ hai. Hiện bà đang kháng án.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/29/358614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/30/166982.html

Đăng ngày 20-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share