Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-1-2018] Ngày 28 tháng 12 năm 2017, có tổng cộng 24 cư dân Thiên Tân đã bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tín ngưỡng tinh thần đang bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Đây là vụ bắt giữ hàng loạt lần thứ 3 đối với các học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân trong những năm gần đây. Trước đó, cảnh sát Thiên Tân đã bắt giữ 28 học viên vào ngày 2-4 tháng 3 năm 2015, và 18 học viên vào ngày 7-8 tháng 12 năm 2016.

Một cảnh sát nói rằng họ đã theo dõi 24 học viên này nhiều tháng trước khi tiến hành vụ càn quét này. Khi một số học viên phản đối việc bắt giữ phi pháp (vì không có luật nào ở Trung Quốc quy tội Pháp Luân Công), một cảnh sát khác trả lời: “Chúng tôi không quan tâm nó có hợp pháp hay không. Hiện tại việc của chúng tôi là bắt giữ, còn như bắt nhầm hay giam giữ sai thì nhà nước sẽ bồi thường sau nếu cần thiết.”

Phần lớn các học viên bị bắt tại nhà, và thường có khoảng hơn 10 mật vụ xuất hiện trước cửa nhà họ. Ba học viên Hứa Toàn Thắng, Cao Lệ Quyên và cô Khương thì bị bắt giữ tại nơi làm việc.

Cô Cao Kiến Linh phản đối để cảnh sát đưa đi nên đã bị họ đánh ngất xỉu. Sau đó, họ đưa cô lên xe tuần tra đang đợi sẵn của cảnh sát.

Cậu con trai còn đang học tiểu học của học viên Hứa Toàn Thắng quá sợ hãi cảnh sát nên đã khóc không ngừng. Còn người mẹ 80 tuổi của học viên Cao Lệ Quyên gần như ngất đi [vì sợ]. Một vị khách đến thăm bà lúc đó đã đỡ được bà khỏi ngã.

Nhà của tất cả các học viên đều bị lục soát và tịch thu các đồ vật có giá trị. Cảnh sát chủ yếu nhắm vào các sách Pháp Luân Công và những thiết bị của học viên (như máy tính, điện thoại di động, thiết bị định tuyến, máy in… ) mà họ cho rằng được sử dụng để sản xuất hoặc phân phát các tài liệu phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Có hai học viên cũng bị mất một số tiền lớn ở nhà của họ, học viên Cao Ngọc Minh mất 10.000 nhân dân tệ và học viên Tề Chí Ngân mất vài trăm nghìn nhân dân tệ.

Ngoại trừ cô Lưu Kim Phượng được thả ra vài giờ sau đó, 23 học viên còn lại vẫn đang bị giam giữ tại các trại tạm giam khác nhau.

Ngoài các học viên kể trên, chồng của cô Vương Bình, vốn không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị bắt cùng với cô. Anh bị giam giữ cho đến tận cuối buổi chiều ngày hôm đó khi đến giờ phải đi đón con ở trường.

Dưới đây là tên địa khu và các học viên đã bị bắt giữ:

Quận Vũ Thanh (8)

Hoàng Tuấn Quyên, Lý Vĩnh Tuyền, Lưu Thụ Thanh, Cao Ngọc Minh, Tề Chí Ngân, Chu Hậu Mỹ, Cao Kiến Linh và Lưu Kim Phượng.

Khu Nam Khai (2)

Lữ Hậu Phân, Hứa Toàn Thắng

Khu Hải Tân (8)

Cao Lệ Quyên, Vương Quyên Nga, Vương Bình, Sơ Yến, Dương Vân Hưởng, Thôi Ngạn Khanh và hai học viên lớn tuổi đến thăm cô.

Khu Hồng Kiều (3)

Cô Khương, Vương Thục Yến, Kim Chi

Khu Hà Đông (1)

Lam Thục Phân

Khu Bắc Thần (2)

Từ Tuyết Lệ và cô Vương

Các báo cáo liên quan:

Thiên Tân: 18 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ vào đầu tháng 12

Ba tháng đầu năm 2015: 35 học viên ở Thiên Tân bị bắt và ba người bị kết án


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/5/-359277.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/7/167505.html

Đăng ngày 18-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share