Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-12-2017] Năm tháng sau khi ông Vương Bảo Sơn bị bắt vì treo biểu ngữ Pháp Luân Công, ông vẫn bị giam giữ mặc dù Viện kiểm sát đã trả lại hồ sơ vụ việc cho cảnh sát và các nhân viên chính quyền không có ý định truy tố ông.

Vào tháng 11 năm 2017, luật sư của ông Vương được thông báo rằng vụ việc của ông Vương đã được chuyển từ Viện kiểm sát huyện Phong Lũng sang Viện kiểm sát cấp cao hơn ở thành phố Đường Sơn, nhưng Viện kiểm sát đã bác bỏ vụ án và trả lại hồ sơ cho Phòng An ninh Nội địa. Phòng An ninh Nội địa sau đó trả lại hồ sơ cho Đồn Cảnh sát Vĩnh Cát Kiệt vì không đầy đủ bằng chứng.

Trong cuộc nói chuyện với các nhân viên Viện kiểm sát huyện Phong Lưu, luật sư được biết vụ việc của ông Vương đã được Viện kiểm sát thành phố Đường Sơn bỏ qua. Trong khi Viện kiểm sát cấp dưới ở huyện Phong Lũng không đủ thẩm quyền để đưa ra quyết định.

Trong khi đó, các thành viên gia đình ông Vương đã đến Đồn Cảnh sát Vĩnh Cát Kiệt nhiều lần để hỏi thăm tình hình của ông. Nhân viên Viện kiểm sát Mạnh Khánh Cương nói với họ rằng anh ta đang thu thập thêm bằng chứng.

Ông Vương bị bắt vào ngày 3 tháng 7 năm 2017, vì treo biểu ngữ Pháp Luân Công trước tòa nhà chính quyền tại thành phố Đường Sơn. Hoàng Tam Bình, phó Thị trưởng kiêm phó Giám đốc Sở cảnh sát Đường Sơn, đã giận dữ trước vụ việc này và yêu cầu ông Vương phải bị truy tố.

Ông Vương hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù quận Phong Lũng.

Trong suốt 5 tháng ông Vương bị bắt giam, các học viên Pháp Luân Công ở quận Phong Lũng đã gửi thư cho các cơ quan chức năng có liên quan, và khuyên họ không nên tham gia vào việc bức hại ông Vương.

Báo cáo trước đó:

Một người đàn ông bị bắt giữ vì đức tin, gia đình và hàng xóm bị sách nhiễu

Thông tin liên lạc của những người tham gia bức hại:

Lưu Kiến Quốc (刘建国), Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp chế thành phố Đường Sơn: + 86-13831518989

Vương Bảo Quốc (王保国), Trưởng phòng Phòng 610 thành phố Đường Sơn: + 86-13903382980

Trương Trạch Hưng (张泽兴), Trưởng phòng Phòng An ninh Nội địa thành phố Đường Sơn: + 86-13832981512

Trương Bân (张斌), Trưởng đồn Cảnh sát Vĩnh Cát Kiệt: + 86-13832985865

Mạnh Khánh Cương (孟庆刚), Cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Vĩnh Cát Kiệt phụ trách trường hợp của ông Vương: + 86-18832989883


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/2/357391.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/6/166656.html

Đăng ngày 18-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share