Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2017] Tôi năm nay 65 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Kể từ khi bắt đầu giảng chân tướng về Đại Pháp và khuyên mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào năm 2010, tôi đã được chứng kiến uy lực và sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp.

Uy lực của Đại Pháp đã giúp một phụ nữ mang thai

Con trai của một người bạn cùng lớp với tôi, kết hôn đã được 8 năm nhưng vẫn chưa có con. Vào một hôm khi hai vợ chồng cháu đến thăm chúng tôi, tôi nói với hai cháu về Pháp Luân Đại Pháp và hai cháu đã đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn, Đội. Tôi rất vui vì các cháu sẽ có một tương lai tươi sáng và sau đó cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Sáu tháng sau, hai vợ chồng cháu đến thăm chúng tôi để báo tin người vợ đã mang thai. Các cháu hiểu rằng điều này xảy ra bởi vì chúng đã thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng và thành tâm tin tưởng rằng Đại Pháp là tốt.

Phục hồi khỏi bệnh tật

Con trai của chị họ tôi bị sỏi thận. Cháu trở nên ốm yếu và phải nghỉ học về nhà điều trị.

Tôi đến thăm và giảng chân tướng về Đại Pháp cho hai mẹ con chị và giúp họ thoái đảng. Tôi nói họ hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” bởi điều này sẽ giúp cho sức khỏe của cháu được cải thiện.

10 ngày sau, tôi đến thăm họ và thấy rằng cháu trai đã tăng cân và tinh thần phấn chấn. Chị họ nói rằng cháu đã hoàn toàn hồi phục và bây giờ đang bận đi tìm việc!

Một người bạn tôi mắc bệnh tiểu đường bị liệt nửa người và phải dùng nạng để đi lại. Tôi nói với anh ấy bệnh tình của anh sẽ chuyển biến nếu anh thật sự tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt và anh ấy đã thừa nhận. Tôi bảo anh hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và nói rằng anh càng tin tưởng Đại Pháp bao nhiêu thì càng có thể hồi phục nhanh bấy nhiêu. Và anh ấy đã hồi phục hoàn toàn chỉ sau một tháng.

Người bác 78 tuổi của tôi là một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, không thể tự ăn uống được và phải truyền thức ăn qua đường tĩnh mạch. Một ngày trước khi bác được xuất viện, tôi tới thăm bác và khuyên bác thoái khỏi ĐCSTQ và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bác đồng ý.

Sau khi về nhà, bác đã có thể tự ăn uống và trò chuyện. Vợ và chị gái bác nói rằng họ cảm nhận được uy lực của Đại Pháp. Trong vòng sáu tháng, tất cả mọi người trong gia đình bác đã thoái đảng bằng chính tên thật của mình.

Giảng chân tướng và thoái Đảng

Tôi cùng với hai học viên đến một công viên và chuẩn bị giảng chân tướng cho ba người đang ngồi trên ghế. Một người trong họ bất ngờ bị đau cổ và không thể cử động được và hỏi liệu chúng tôi có thể giúp bà được hay không. Chúng tôi khuyên bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà cùng với hai học viên niệm trong khi tôi phát chính niệm. Một lúc sau, bà vui mừng cho biết cơn đau ở cổ bà đã dứt và đồng ý thoái Đảng.

Một người phụ nữ lớn tuổi được chúng tôi giảng chân tướng và giúp thoái Đảng đã nói: “Kể từ lúc tôi thoái Đảng, tôi đã khỏi căn bệnh mất ngủ kéo dài hàng chục năm qua.” Bà ấy cảm ơn chúng tôi, nhưng chúng tôi nói bà hãy cám ơn Sư phụ Lý – Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Một học viên đã giúp một hiệu trưởng nghỉ hưu phải ngồi xe lăn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và đưa cho ông một cuốn Cửu Bình. Khi người học viên gặp lại ông ấy, thấy ông đang nói chuyện với một nhóm người. Ông đứng dậy và đi đến bên người học viên.

Ông ấy nói: “Tôi là một hiệu trưởng. Cậu đã giúp tôi thoái đảng và lại còn cho tôi một cuốn cửu bình. Sau khi đọc xong cuốn sách, tôi đã có thể đi lại được, cậu có thể cho tôi thêm một cuốn nữa được không? Tôi muốn đưa cho bạn tôi đọc.“

Một nữ học viên giúp một người giữ trẻ thoái đảng ở ngoài chợ. Bà ấy mất nửa giờ đồng hồ mới tìm thấy người học viên này để bày tỏ lòng biết ơn vì đã cứu mạng bà. Khi băng qua đường, bà một chiếc xe ô tô đâm vào người, nhưng bà không bị thương và hoàn toàn bình thường. Bà nhớ lại người nữ học viên đã nói rằng: “Bà sẽ được bình an sau khi thoái đảng,” vì thế bà quay lại để cám ơn cô ấy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/29/356037.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/3/166619.html

Đăng ngày 15-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share