[MINH HUỆ 20-11-2017] Văn hóa và lễ nghi truyền thống Trung Hoa tốt đẹp có những quy định rất khắt khe đối với mối quan hệ nam nữ. Tuy nhiên, chỉ vài thập kỷ của văn hóa Đảng đã hủy hoại gần như toàn bộ những điều đó, và trở thành một bước quan trọng của cựu thế lực để tiêu hủy nhân loại.

Trong môi trường như vậy, một người tu luyện cần giữ mình trong sạch và quy chính bản thân vào mọi thời khắc. Là một nữ đệ tử Đại Pháp, tôi thường xuyên hướng nội và tu luyện bản thân. Một lần, tôi đến thành phố khác và ở tại nhà một đồng tu. Một đêm khi trở về, tôi nhận thấy các bạn nữ không có ở nhà. Chỉ có một đồng tu nam trẻ tuổi ở đó. Tuổi của cậu ấy tầm con trai tôi. Tôi quyết định chuyển đến chỗ khác, mặc dù căn hộ có hai phòng. Tôi coi hành vi nghiêm khắc này là có trách nhiệm với bản thân cũng như với người thanh niên đó.

Ở các thành phố lớn, giá nhà đất và chi phí thuê phòng khá cao. Sau khi trả tiền thuê nhà, thu nhập của một người ở tầng lớp lao động trung bình sẽ không còn lại là bao; vậy nên, nhiều thanh niên trẻ đã chọn cách thuê căn hộ hay nhà theo nhóm để giảm bớt gánh nặng.

Vào thời mạt Pháp, cựu thế lực muốn làm bại hoại con người bằng cách khuếch đại những ham muốn người thường, và xã hội hiện nay tràn đầy sắc dục. Việc thuê nhà theo nhóm làm gia tăng khoảng không gian chung giữa nhiều người, thậm chí không gian riêng tư cũng bị xâm lấn.

Với các học viên, việc chia sẻ và thuê cùng chỗ với người khác giới là không tuân theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp. Nếu ai đó gõ từ khóa tìm kiếm “nam nữ thuê chung nhà” trên trang Minh Huệ thì sẽ thấy rất nhiều bài chia sẻ về vấn đề này.

Nếu một người nam và một người nữ thuê chung một căn hộ, họ sẽ tiếp xúc với nhau cả ngày lẫn đêm. Như thế, sẽ khó tránh khỏi việc phát sinh tình cảm sau một thời gian. Thêm vào đó, cựu thế lực vào mọi thời khắc đều luôn theo dõi đệ tử Đại Pháp. Ngay khi cơ hội nảy sinh, chúng sẽ thao túng quỷ dục vọng và dụ dỗ các đồng tu phạm lỗi.

Đối với vấn đề quan hệ nam nữ quan trọng này, là một đệ tử Đại Pháp đang tiến về viên mãn, vào mọi lúc chúng ta chắc chắn cần phải ước thúc bản thân đi cho chính trên con đường tu luyện, không được tạo sơ hở để quỷ dục vọng len lỏi vào.

Những học viên nam và nữ chưa kết hôn và/hoặc đang tìm hiểu nhau không nên thuê chung một căn hộ. Họ nên cân nhắc xem người thường nghĩ sao, chủ nhà nghĩ thế nào, cho dù họ cho rằng họ có thể xử lý vấn đề này tốt và đi rất chính trên con đường tu luyện. Hơn nữa, liệu các đồng tu đang yêu nhau có thể thật sự kiểm soát được tâm tính của mình mà không sinh tâm sắc dục?

Người thường coi trọng giá trị vật chất, như nhà cửa và tiền bạc. Nếu họ không có được những những điều kiện mong muốn ấy, họ thà sống với nhau mà không cần kết hôn. Loại “quan hệ hẹn hò“ khó giải thích ấy là biểu hiện của sự bại hoại đạo đức. Trong mắt của Thần đó là tội lỗi. Một đệ tử Đại Pháp có mục tiêu thần thánh, thiêng liêng không bao giờ được rơi vào tình huống ấy.

Chúng tôi đều hiểu được những khó khăn mà các đồng tu phải đối mặt. Khả năng tài chính của họ có giới hạn trong khi chi phí thì đắt đỏ. Họ cũng cần tiền để làm các việc chứng thực Pháp. Tuy nhiên, đây là tu luyện. Chỉ khi chúng ta đi cho chính, vượt qua khổ nạn trên con đường tu luyện thì mới có thể thành tựu uy đức. Như thế cựu thế lực mới bị thuyết phục và chấm dứt bức hại các học viên.

Tu luyện không chỉ giới hạn trong việc chứng thực Đại Pháp. Một số học viên nam biết rằng họ chưa tu luyện đến tầng thứ có thể buông bỏ hẳn tâm sắc dục, dù họ đã tu luyện một thời gian dài. Do đó, họ cố gắng tránh việc gặp riêng các nữ đệ tử trẻ tuổi. Nếu họ phải đến nhà của học viên nữ, họ sẽ tự nhắc nhở bản thân ăn mặc quần áo nghiêm chỉnh và ngồi ngay ngắn, tránh bị phân tâm bởi các tư tưởng bất chính. Họ cố gắng ngăn chặn mọi can nhiễu của quỷ dục vọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/10/难中走正是修炼-355290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/20/166465.html

Đăng ngày 14-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share