Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2017] Ba cư dân địa phương ở huyện Xương Lê, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt giữ vì kêu gọi trả tự do cho một đồng tu cùng làng.

Học viên Vương Thiệu Bình bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 8 năm 2017 khi đang nói với mọi người về cuộc đàn áp của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Bốn người hàng xóm của bà Vương đã đồng ý phỏng vấn trước máy quay và công khai gọi điện kêu gọi trả tự do cho bà. Vào ngày 18 tháng 12, ba người trong số họ là ông Hạ Vĩnh Giang, ông Hạ Hy Đức, và ông Lý Quốc Tinh đã bị bắt giam.

Đêm cùng ngày, cảnh sát cũng bắt giữ bốn học viên Pháp Luân Công, gồm Hạ Vĩnh Phương, Lý Ngạn Quân, Vương Tú Hoa, và Lý Đông Vân.

Nhà của các học viên Hạ Vĩnh Giang và Lý Ngạn Quân bị lục soát.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/21/358140.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/23/166855.html

Đăng ngày 14-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share