Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang. Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2017] Bà Khương Hiểu Diễm, 56 tuổi bị kết án 14 năm tù sau khi bà bi bắt vào ngày 13 tháng 11 năm 2011 vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Các lính canh tại Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang ở thành phố Cáp Nhĩ Tân đã thường xuyên tra tấn bà Khương Hiểu Diễm. Sức khỏe của bà Khương nhanh chóng suy giảm và bà đã được tại ngoại để trị bệnh vào ngày 27 tháng 9 năm 2013. Một xe cứu thương đã đưa bà Khương về nhà và gia đình bà phải khiêng bà vào trong nhà.

Bà Khương đã dần dần hồi phục sau khi bà tiếp tục luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tại nhà. Cảnh sát địa phương vẫn thường xuyên theo dõi bà kể từ khi bà được thả đã phát hiện ra bà đi ra ngoài thị trấn vào đầu tháng 10 năm 2017. Ngày 9 tháng 10, cảnh sát đã bắt giữ bà Khương ngay sau khi bà đi thăm người cha sống ở thành phố khác về và họ không nói cho gia đình bà biết họ đã đưa bà đi đâu.

Gia đình bà Khương đã đến từng đồn cảnh sát, trại tạm giam và nhà tù để tìm kiếm bà, nhưng không ai nói nơi mà bà Khương đang bị giam giữ ở đâu.

Em gái của bà Khương đã quay trở lại Sở Cảnh sát Song Thành, nơi các nhân viên cảnh sát đã bắt giữ bà trong đầu tháng 11. Hai thư ký cố gắng ngăn cản bà đi vào trong và đã làm bà bị thương ở tay trong quá trình xô xát

Em gái của bà Khương đã lên tầng năm nhưng một nhân viên buộc bà phải đi xuống sảnh. Bà từ chối rời đi và bắt đầu nói với bất cứ người nào đi ngang qua về những chuyện đã xảy ra với chị gái của mình.

Một giờ sau, một người xuất hiện và cho bà số điện thoại của Tiếu Cát Điền, Trưởng phòng An ninh Nội địa địa phương.

Tiếu Cát Điền đã nói cho bà biết rằng, chị gái bà đã bị đưa trở lại Nhà tù Nữ Hắc Long Giang ngay sau khi bị bắt giữ.

Cuối cùng vào ngày 14 tháng 11, hai chị em bà Khương đã gặp được nhau trong nhà tù. Bà Khương bị giảm cân một cách đáng kể chỉ trong vòng một tháng và nhìn bà rất nhợt nhạt. Tay của bà run rẩy trong suốt 10 phút gặp mặt.

Mới đây được biết rằng, bà Khương đã bị đưa vào bệnh viện nhà tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/24/357064.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/3/166616.html

Đăng ngày 13-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share