Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ ở Hồng Kông

[MINH HUỆ 3-1-2018] Vào ngày Năm mới 2018, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông đã tề tựu tại Edinburgh Place.

Sau màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, họ đã chụp ảnh tập thể để Chúc mừng Năm mới Ngài Lý Hồng Chí, người sáng lập của pháp môn. Tiếp đó, một cuộc mít tinh và diễu hành đã được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về môn tu luyện và cuộc bức hại các học viên đang diễn ra ở Trung Quốc đại lục.

0568acb3c1c1cc9b8b39bef72b4d1c28.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông tề tựu tại Edinburgh Place vào ngày 1 tháng 1 năm 2018, để Chúc mừng Năm mới Ngài Lý Hồng Chí, người sáng lập của pháp môn.

1f17f1ac2df307eb2c6d325de7ac6ae1.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trước cuộc mít tinh Năm mới.

6542f0e0e9287ddac98d59249d9682ae.jpg

Các thành viên Đội trống lưng Pháp Luân Đại Pháp Chúc mừng Năm mới người sáng lập, Ngài Lý Hồng Chí.

bcc6de76c628c128fe91e1843f2285a2.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chụp ảnh tập thể để Chúc mừng Năm mới Lý Sư phụ.

Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp: Đứng lên phản đối Đảng cộng sản xâm hại những giá trị truyền thống.

Ông Giản Hồng Chương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông đã phát biểu tại cuộc mít tinh rằng các học viên muốn Chúc mừng Năm mới đến Sư phụ của họ và đồng thời nói cho thế giới biết về những lợi ích của môn tu luyện. Ông nói: “Chúng tôi tin rằng những giá trị Chân, Thiện, và Nhẫn sẽ mang lại hòa bình cho thế giới”. Ông nói thêm về sự xâm hại các giá trị truyền thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kêu gọi ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Du khách Trung Quốc lên án cuộc bức hại

Đối với hai người đàn ông đến từ miền bắc Trung Quốc, cuộc mít tinh này là lần đầu tiên họ trực tiếp gặp Pháp Luân Đại Pháp. Cả hai người đều biết rằng chính quyền Trung Quốc là tà ác và đã xúi giục các thành viên của một nhóm thân cộng sản ở Hồng Kông để phá hoại các sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp. Trong sự kiện này, cả hai đều đồng ý thoái xuất khỏi Đội thiếu niên của Trung Quốc, một nhóm liên đới với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cô Điền và các đồng nghiệp của cô đến từ Tứ Xuyên. Họ rất ngạc nhiên, nhưng rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp được tự do tổ chức các hoạt động ở Hồng Kông và tự do bày tỏ chính kiến của mình.

Hai mẹ con đến từ Thẩm Quyến đã xem cuộc diễu hành này và nói: “Ở Trung Quốc, sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Nếu ai đó nghe được bất cứ điều gì, đó đều là những tuyên truyền của ĐCSTQ phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp.”

Các học viên vui mừng tự do tham gia vào các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp

Một học viên ở Quảng Châu đến sự kiện đã rất vui mừng khi tham gia vào một hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã khóc và nói: “Người ta không được phép làm điều này ở Quảng Châu. Trong nhiều năm, chúng tôi đã muốn tự do bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ”. Môn tu luyện đã cho cô sức khoẻ tốt, cô nói: “Tôi cảm thấy yên bình trong tất cả những gì tôi làm và tôi đã trở nên bao dung hơn”.

Một học viên khác tại cuộc mít tinh, cô Chân, từng bị giam giữ và tra tấn ở Trung Quốc vì đức tin của cô vào Pháp Luân Đại Pháp. Cô rất vui khi có thể chia sẻ câu chuyện của mình và giúp mọi người hiểu được mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Anh Bình, một học viên đến từ Trung Quốc đại lục đã sống ở Hồng Kông ba năm, cho biết: “Ở đây rất tự do. Tôi được nói với mọi người Pháp Luân Đại Pháp là gì và ĐCSTQ là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp”.

Pháp Luân Đại Pháp dẫn đầu cuộc diễu hành đầu năm mới

818089ac908cacc756ed9cea30ac7f04.jpg

d2c49734a1b53ea36bcd25ad36eb23eb.jpg

be3e5de5bde59eb15df055bb0481d220.jpg

71f7e1a0a9fc299d7a7ae7039b9c1012.jpg

9dab06ba2e8da93e4ccff86abe5bce5b.jpg

2cbc941dda451258e9e3268fa5e7d8c3.jpg

cbe1438dceb61a3a90f0ae6734ba3f53.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp diễu hành qua các đường phố của Hồng Kông để chuyển tải thông điệp của Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Pháp Luân Đại Pháp diễu hành vào ngày đầu năm mới đi qua những con phố đông đúc và khu vực trung tâm thành phố Hồng Kông. Nhiều khán giả vui vẻ lấy thông tin và chụp ảnh cuộc diễu hành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/3/359215.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/4/167476.html

Đăng ngày 11-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share