Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tân Cương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2017] Một bác sỹ sản khoa 74 tuổi ở thành phố Ngũ Gia Cừ bị kết án phi pháp 1.5 năm tù vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần hiện đang bị Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Bà Lý Ngọc Lan từng gặp các vấn đề về đầu gối nghiêm trọng đến mức bà có nguy cơ bị bắt cụt chân. Tuy nhiên, các triệu chứng bệnh của bà đã biến mất ngay sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Do bản thân được trải nghiệm sự kỳ diệu của Pháp Luân Công, nên bà chưa bao giờ dao động đức tin của mình bất chấp cuộc đàn áp tàn bạo vẫn đang diễn ra.

Tháng 3 năm 2017, cảnh sát địa phương ở Ngũ Gia Cừ đã bắt giữ bà Lý và tiến hành lục soát nhà riêng của bà vào ngày 5 tháng 5. Lệnh bắt giữ bà được đưa ra vào ngày 11 tháng 5 và bà sớm được thả tại ngoại sau đó. Viện kiểm sát địa phương đã công bố bản cáo trạng đối với bà vào ngày 31 tháng 10 và bà bị đưa ra xét xử vào ngày 22 tháng 11. Tòa án địa phương Khẩn Âu đã kết án tù đối với bà Lý vào ngày 11 tháng 12 và yêu cầu đưa bà quay trở lại trại giam. Hiện bà đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Ngũ Gia Cừ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/17/357980.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/20/166819.html

Đăng ngày 10-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share