Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Tây phương ở Mỹ quốc.

[MINH HUỆ 01-12-2017] Tôi viết bài chia sẻ này bởi vì tôi lo ngại cho một vài học viên Pháp Luân Đại Pháp, và tôi nghĩ rằng chủ đề này có thể là một vấn đề lan rộng trong chúng ta. Tôi thường thấy các học viên lâu năm tham gia vào bình luận chính trị trên các mạng xã hội như Facebook. Một vài người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp gần 20 năm. Quan trọng hơn cả là họ có bạn bè là người thường, những người đọc những lời bình luận của họ trên những trang này và biết được quan điểm, lập trường và thái độ bất đồng chính trị của họ. Trong một vài trường hợp, các học viên này còn xúc phạm những người bình luận khác.

Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập của môn Pháp Luân Đại Pháp, đã cảnh tỉnh chúng ta không tham dự vào chính trị:

“Có thể là vào giai đoạn hiện nay cũng vậy, và qua một giai đoạn nữa cũng vậy, có biến động về chính trị, có biến hoá, sẽ rất hấp dẫn người ta. Làm đệ tử Đại Pháp, tôi nghĩ rằng, trải qua hơn chục năm khảo nghiệm nghiêm khắc rồi, thì hẳn đã thấy rõ. Những việc của thế gian con người, chúng chính là những biến hoá tự nhiên ở thế gian con người. Đương nhiên tôi biết, đây đều là Thần an bài một cách hệ thống, chính là như vậy đó. Không được tham dự vào chính trị của người thường. Không được bị người thường dẫn động, những năm nay có rất nhiều các nhân sỹ dân chủ và rất nhiều đoàn thể chính trị ủng hộ chúng ta, do đó chư vị cũng tới tham gia các việc của họ. Chư vị cần phải biết chư vị là người tu luyện, chúng ta không tham dự chính trị. Có việc khác to lớn hơn, đồ sộ hơn đang chờ chư vị đi làm.”

“Sự kiện Hồng Kông, gần đây ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều người cũng đều đang chú ý. Làm một kênh thông tấn mà giảng, có thể báo cáo theo thực tế, kể cả các bình luận của kênh thông tấn, vạch trần tà đảng bức hại đệ tử Đại Pháp. Do báo cáo chân thực về các sự kiện ở Trung Quốc Đại Lục cũng như Hồng Kông và quốc tế khác, vì thế mà Đại Kỷ Nguyên cũng trở thành một kênh thông tin rất danh tiếng, uy vọng cũng đề cao. Riêng như một kênh thông tấn mà nói, thì tin tức và các bài bình luận là không có vấn đề; nhưng là cá nhân mà nói, chúng ta không thể muốn làm gì liền làm nấy. Chư vị là người tu luyện, chư vị phải chú ý tu luyện chính tự thân mình, không là tranh đấu chính trị, tuyệt đối không, và vĩnh viễn sẽ không. Con đường này hễ đi không ngay chính, hễ nghiêng lệch một chút, thì nhân loại là xong rồi, và nhân loại không còn hy vọng nữa, vũ trụ cũng không còn hy vọng nữa. Sinh mệnh toàn vũ trụ, thậm chí nhân loại, đều đang chăm chú nhìn đệ tử Đại Pháp đi con đường này ngay chính hay không.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Nếu các học viên không để tâm đến lời cảnh tỉnh này thì họ sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để cứu chúng sinh. Cùng lúc đó, họ cũng tạo nghiệp và tạo sơ hở để cựu thế lực bức hại.

Không đẩy bất cứ ai đi

Vài lời bình luận về các chính trị gia của một số học viên mang tâm phán xét và là duy ý chí. Vài năm trước, tôi chứng kiến vài học viên chê bai một thượng nghị sỹ Mỹ vì quan điểm chính trị của ông ấy. Tuy nhiên, trước kia vị thượng nghị sỹ này đã lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp trên một trong những trang web của ông ấy.

Theo thể ngộ của tôi thì thái độ của một người đối với Đại Pháp là quan trọng nhất. Chúng ta không nên đẩy người khác ra, đặc biệt khi họ có hảo cảm với Đại Pháp. Chúng ta không thể thể hiện vẻ đẹp của Đại Pháp khi chúng ta tấn công người khác trên các diễn đàn bình luận công khai.

Các học viên làm trong mảng truyền thông phải đưa tin về chính trị. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta không có lý do gì để tham dự vào chính trị. Sư phụ muốn chúng ta cứu nhiều chúng sinh nhất như có thể chứ không phải phán xét mọi người vì lý do này khác.

Sư phụ đã bỏ qua cho chúng ta vô vàn tội lỗi trong những lịch sử xa xưa, vì thế tôi nghĩ rằng chúng ta nên làm điều tương tự với tất cả các chúng sinh, gồm cả những chính trị gia, không kể họ thuộc phe phái nào. Xin hãy nhớ rằng trong suốt tiến trình sinh mệnh của chúng ta, chúng ta rất có thể cũng đã từng làm quan chức hay chính trị gia.

Bất cứ điều gì dẫn động chúng ta thì đều là chấp trước. Theo dõi các vấn đề chính trị là một cơ hội để tu luyện và xả bỏ những chấp trước của chúng ta, không phải để nuông chiều bản thân và bình luận những vấn đề của người thường mà khiến chúng ta thích thú.

Cần phải thanh tỉnh

Nếu bất cứ học viên nào cảm thấy cần phải bình luận về chính trị, tôi gợi ý các bạn đọc bài “Đối thoại với Thời gian” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ, mà kết thúc bằng những câu sau đây.

“Thần: Vấn đề này đã nghiêm trọng phi thường, họ làm thế nào đưa những gì mà họ thấy ở đối phương, xoay trở lại nhìn bản thân họ vậy là tốt rồi. Sư phụ: Là nên bảo họ thanh tỉnh ra, cải biến hoàn cảnh của họ thành một hoàn cảnh tu luyện chân chính, làm một vị Thần chân chính.”

Nếu các học viên bình luận tiêu cực về các chính trị gia, không kể đảng phái chính trị mà họ đại diện, tôi tin rằng điều này có thể tạo nên chướng ngại và ngăn cản mọi người có những hành động tích cực để ủng hộ Đại Pháp. Nếu họ có những hảo cảm đối với Đại Pháp thì họ có thể đặt định một tương lai tốt đẹp cho bản thân và những người mà họ đại diện.

Cuối cùng thì tôi không có ý chỉ trích ai cả. Tôi chỉ lo lắng cho các đồng tu và không muốn chứng kiến thêm những tổn thất nào nữa.

Tôi cũng có những nhược điểm liên quan đến vấn đề này trong nhiều năm. Cuộc tổng tuyển cử tổng thống Mỹ vừa rồi cũng là một khảo nghiệm đối với tôi. Tâm tôi bị dẫn động vì những câu phát biểu của các ứng cử viên. Tôi không nhận ra rằng mình vẫn có thể có phản ứng mạnh như vậy với chính trị. Rất dễ cho rằng một người không có tâm chấp trước khi không có gì nhắm vào tâm đó trên bề mặt.

Tôi đã rất cố gắng đặt tâm tu sửa bản thân về vấn đề này, và tôi không còn bị dẫn động vì những phát ngôn của các chính trị gia nữa. Giờ tôi thường cảm thấy sự từ bi ấm áp đối với những người đã gây cho tôi khó chịu.

Nếu bài chia sẻ có điều chưa phù hợp, xin hãy từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/1/166601.html

Đăng ngày 9-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share