Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-12-2017] Trong thời gian từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 22 tháng 12 năm 2017, vào thứ Sáu hàng tuần, các học viên Pháp Luân Công tại Sydney, Úc đã tổ chức các sự kiện tại Công viên Belmore nhằm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc. Những nỗ lực của các học viên đã được người dân Sydney ủng hộ mạnh mẽ.

35a7d0aadc8e161727720e915eef40cb.jpg

f33d084930a11d5c1bfdad869b2002b1.jpg

5d0828ad8ea74f0028d552bde62b76d1.jpg

Người dân đọc tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực của các học viên

Nhiều người dân Trung Quốc cũng đã ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên và lên án cuộc bức hại. Một người đàn ông Trung Quốc đã phát biểu: “Pháp Luân Công rất hòa ái và đem lại lợi ích cho rất nhiều người. Vậy tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại môn tu luyện này? Tôi sẽ nói với bạn bè của mình tại Trung Quốc rằng hiện nay Pháp Luân Công đã được phổ truyền trên toàn thế giới và không một quốc gia nào đàn áp môn tu luyện này, ngoại trừ Trung Quốc.”

Một giáo sư lịch sử Trung Quốc đã đứng xem các học viên biểu diễn các bài công pháp một hồi lâu. Ông đã nói với một học viên: “Lịch sử của Trung Quốc đã bị Đảng bóp méo. Phần lớn những gì mà mọi người biết đều là sai. Tôi hiểu rõ rằng Đảng đã tuyên truyền rất nhiều thông tin dối trá bởi vậy ngay từ khi cuộc bức hại mới bắt đầu, tôi đã tìm đến các học viên để nói chuyện và lấy thông tin trực tiếp. Và sự thật mà tôi biết được hoàn toàn trái ngược với những gì mà ĐCSTQ đã tuyên truyền trên truyền hình.”

Ông cho biết: “Tôi rất vui khi gặp các bạn tại đây ngày hôm nay. Các bạn rất hòa ái. Tôi ủng hộ các bạn. Năm nay tôi sẽ có lịch giảng dạy ở Trung Quốc và tôi sẽ nói với các sinh viên của mình về Pháp Luân Công mà tôi đã thấy ở nước Úc này.”

888250964e8304bdcd5e78967c971947.jpg

Anh Goopi Yareed, một kỹ sư phần mềm máy tính phát biểu: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ Pháp Luân Công”

Anh Goopi Yareed, một kỹ sư phần mềm máy tính đã biết thông tin về cuộc bức hại này cách đây một năm. Anh chia sẻ với một học viên: “Một người bạn đồng nghiệp đã nói với tôi rất nhiều về cuộc bức hại này cũng như những vi phạm nhân quyền khác ở Trung Quốc. Tôi hy vọng chữ ký của mình sẽ góp phần giúp chấm dứt cuộc bức hại này.”

Anh nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức và sử dụng các kỹ năng công nghệ thông tin của mình để giúp chấm dứt bức hại. Tôi cũng hy vọng các bạn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn nữa từ cộng đồng quốc tế.”

695aec04e3f936aed832da55a88fe228.jpg

Anh Kevin Brooks: “Tôi hoàn toàn ủng hộ Pháp Luân Công”

Anh Kevin Brooks đã biết đến cuộc bức hại này từ ba năm trước. Bất cứ khi nào có thể, anh đều ký các đơn thỉnh nguyện lên án cuộc khủng hoảng nhân quyền này. Anh cho biết: “Cuộc bức hại này nhất định cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt. Nó thật tà ác. Tôi hoàn toàn ủng hộ Pháp Luân Công.”

Cô Lauren Joson, một sinh viên đại học chuyên ngành chính trị và quan hệ quốc tế đã trò chuyện một hồi lâu với các học viên sau khi ký tên thỉnh nguyện. Cô nói rằng những bạn Trung Quốc thường kể với cô về hệ thống chính trị của Trung Quốc tốt đẹp như thế nào. “Nhưng ngày hôm nay, sau khi biết được cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 18 năm này, tôi nhận thấy rằng hệ thống chính trị Trung Quốc không tốt đẹp như những gì nó thể hiện trên bề mặt. Những người bạn Trung Quốc của tôi đang tuyên truyền cho những chiến dịch vu khống của ĐCSTQ. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu thêm và chia sẻ những thông tin mà tôi biết được ngày hôm nay và hy vọng rằng nhờ đó nó sẽ giúp ngăn chặn cuộc bức hại này.”

Cô Anna Cryciuk đã tự mình thử tập các động tác của các bài công pháp. Cô nói: “Ngay lập tức, tôi có thể cảm nhận được một sự kết nối với vũ trụ, một cảm giác hòa ái và rất thoải mái.”

Cô nói: “Tôi yêu văn hóa Trung Quốc. Tôi thực sự sốc khi biết rằng môn tu luyện ôn hòa này lại bị cấm ở Trung Quốc. Tại sao chính phủ Trung Quốc lại ngớ ngẩn đến vậy? Mọi người đều cần được có quyền tự do tín ngưỡng. Tôi hy vọng chữ ký của mình sẽ góp phần hỗ trợ chấm dứt cuộc bức hại. Và tôi cũng hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ lên tiếng và ủng hộ Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/29/358600.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/5/167484.html

Đăng ngày 9-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share