[MINH HUỆ 31-12-2017] Chào đón năm mới 2018, những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp từ khắp Trung Quốc đã gửi những lời chúc thành tâm, kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí tôn kính một năm mới vui vẻ. Dưới đây là những lời chúc được gửi từ các khu vực sau:

– Thành phố Trâu Thành, tỉnh Sơn Đông

– Thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông

– Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông

– Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông

– Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên

– Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm

– Thành phố Trùng Khánh – Nam Kinh, tỉnh Giang Tô

– Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh

– Tỉnh Quảng Đông

– Huyện Tam Đài, tỉnh Tứ Xuyên

– Thành phố Bảo Kê, tỉnh Xiểm Tây

– Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang

– Huyện Triêu Thành, tỉnh Hà Bắc

– Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên

– Huyện Hình Đài, tỉnh Hà Bắc

– Thành phố Kiến Bình, tỉnh Liêu Ninh

– Thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Nam

– Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh

Hầu hết những người không tu luyện này đều có người nhà, đồng nghiệp, bạn bè hoặc hàng xóm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ đều đã minh bạch chân tướng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện tự thân đã cải biến biết bao sinh mệnh này. Nhiều người đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó và trải nghiệm những sự thay đổi tích cực to lớn trong cuộc sống của chính mình.

Một người đàn ông đến từ thành phố Trâu Thành, tỉnh Sơn Đông, đã bộc bạch trong lời chúc của mình rằng tháng 10 năm 2017 cha anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Cả gia đình anh đều cảm thấy suy sụp. Sau đó, một học viên đã nói với gia đình anh về Pháp Luân Đại Pháp và tặng cho gia đình băng tiếng các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí. Cha anh đã nghe những bài giảng và dần dần khỏe lên. Cuối cùng, khối u của ông biến mất. Người đàn ông này cảm ân Sư phụ Lý Hồng Chí đã ban cho cha anh một cuộc đời mới: “Chúng tôi mãi mãi ghi nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là vĩ đại, Chân – Thiện – Nhẫn là vĩ đại.”

Một sinh viên Trung Quốc đang du học nước ngoài chia sẻ trong thiệp chúc của mình rằng các thành viên trong gia đình em đã bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù em không tu luyện, nhưng em ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Hiện giờ em không còn ở Trung Quốc, em hy vọng rằng em có thể được gặp Sư phụ Lý Hồng Chí và trực tiếp gửi những lời chúc từ gia đình mình đến Ngài.

Một doanh nhân đã nghỉ hưu cho biết ông đã từng hai lần gặp nguy hiểm, nhưng trong cả hai trường hợp, ông cảm thấy một năng lực mạnh mẽ bảo vệ mình. Ông tin rằng đó chính là Sư phụ Lý Hồng Chí. Ông nói ông ngưỡng mộ tinh thần và lòng can đảm của các học viên Pháp Luân Công khi nói với mọi người sự thật cho dù cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn.

Một người đàn ông ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, nói rằng 16 thành viên gia đình ông đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy mà họ đều đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2017/12/31/358831.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/1/167227.html

Đăng ngày: 8-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share