Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2017] Phòng 610 thành phố Đông Doanh đã yêu cầu tất cả các phòng ban của công ty Dầu mỏ Thắng Lợi giám sát các học viên Pháp Luân Công 24/24, không rời nửa bước, trong suốt đợt nghỉ lễ tháng 10 và Đại hội Đảng lần thứ 19.

Không ai sẵn lòng thực hiện yêu cầu này, trừ phó bí thư kiêm chủ tịch Công đoàn Hàn Huy. Ngày 20 tháng 10 Hàn Huy đã tới các thị trấn Cô Đảo và Tiên Hà thuộc tỉnh Sơn Đông để yêu cầu lãnh đạo các nhà máy khai thác dầu phối hợp với ông ấy. Chỉ có một vài người tuân theo chỉ đạo của ông.

Hàn Huy đã đích thân tới cổng nhà của các học viên Pháp Luân Công để kiểm tra, trong vòng 3 phút nếu không thấy nhân viên theo dõi của công ty thì sẽ tiến hành thông báo phê bình. Mỗi ngày tiến hành kiểm tra nhiều lần, hơn nữa Hàn Huy còn trực tiếp ở lại nhà khách Thung Tây.

Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, đến nay đã 18 năm rồi. Nhờ có các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng, rất nhiều người đã liễu giải được tình huống, hiểu được mánh khoé bức hại của ĐCSTQ, nhiều người đã tỏ thái độ tiêu cực đối với những mệnh lệnh bức hại người tốt.

Đặc biệt từ tháng 6 năm nay, ĐCSTQ tới gõ cửa nhà học viên Pháp Luân Công, tiến hành ghi âm, ghi hình một cách phi pháp, khiến cho nhiều người dân càng chán ghét hành động bức hại người tốt của ĐCSTQ. Đối với các mệnh lệnh của Phòng 610, các cơ quan chỉ đối phó, thậm chí từ chối, rất ít người đồng ý bán mạng cho ĐCSTQ.

Xét thấy cảnh sát địa phương không sẵn sàng chấp hành mệnh lệnh bức hại người tốt, trong thời gian diễn ra Đại hội 19, phó bí thư kiêm chủ tịch công đoàn công ty Dầu mỏ Thắng Lợi chỉ có thể đích thân hành động, tới các nhà máy trực tiếp chỉ huy, thúc ép các nhà máy lập tức phái người đi giám sát các học viên Pháp Luân Công.

Lãnh đạo nhà máy khai thác dầu Thung Tây đã tích cực phối hợp với Hàn Huy, phối hợp với Phòng 610, bức hại học viên Pháp Luân Công. Suốt một tháng nay, ông ta đình chỉ mọi công việc hàng ngày của đội bảo vệ, dùng toàn lực giám sát các học viên Pháp Luân Công.

Từ ngày 1 tháng 10, có hai nhóm bảo vệ mỗi ngày đều thay nhau lái xe đến cổng nhà học viên Trương Thắng Hồng để canh giữ, hạn chế sự tự do của học viên này.

Học viên Chu Chấn Dân cũng bị giám sát 24/24, ông đi đến đâu cũng đều có xe theo dõi, không rời nửa bước. Vợ của Chu Chấn Dân cũng bị theo dõi.

Những hành động phi pháp này đã gây ra tổn hại cho các học viên Pháp Luân Công, mang đến nhiều bất tiện cho cuộc sống hàng ngày của họ và những người thân trong gia đình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/24/胜利石油管理局韩辉指令迫害法轮功学员-355864.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/1/166248.html

Đăng ngày 7-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share