Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2017] Một cư dân Thành Đô chịu án tù vì tín ngưỡng của mình đang vật lộn với căn bệnh ung thư trong nhiều tháng, nhưng nhà chức trách từ chối cấp điều trị y tế cho bà. Họ thậm chí còn đe dọa sẽ hỏa táng thi thể bà ngay lập tức nếu bà chết trong tù.

Bà Nghiêm Hồng Mai, một giáo viên mỹ thuật của Trường tiểu học Thiên Hồi, đã bị bắt vào ngày 4 tháng 8 năm 2014 sau khi bị báo cảnh sát vì nói chuyện với học sinh của bà về Pháp Luân Công – một môn tu luyện tinh thần bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại. Tòa án xét xử bà vào ngày 7 tháng 3 năm 2015 và 4 ngày sau kết án bà 4 năm tù. Tòa án phúc thẩm địa phương nhanh chóng từ chối đơn kháng án của bà mà không xét xử hay tham khảo ý kiến luật sư của bà theo quy định của pháp luật.

Sức khỏe của bà Nghiêm liên tục giảm sút trong khi bị giam giữ tại Nhà tù nữ Long Tuyền. Bà được chẩn đoán là bị ung thư nhưng không được chú ý điều trị thích hợp. Khi tình trạng sức khỏe của bà xấu đi, các lính canh cuối cùng mới đưa bà vào bệnh viện của nhà tù ngày 2 tháng 9 năm 2017.

Chồng bà Nghiêm ly dị bà năm 2012 vì bị trầm cảm do lo lắng rằng bà có thể bị bắt vì tín ngưỡng của bà. Bố mẹ bà muốn đưa bà về nhà, nhưng nhà chức trách nhà tù yêu cầu tổ dân phố nơi bố mẹ bà đang ở cam kết sẽ theo dõi bà Nghiêm sát sao sau khi bà được thả.

Tổ dân phố nơi bố mẹ bà đang ở đã từ chối với lý do bà Nghiêm là tù nhân chính trị. Tổ dân phố ở quê của bố mẹ bà cũng từ chối và cho rằng bà Nghiêm còn tệ hơn cả một kẻ sát nhân.

Do không có tổ dân phố nào muốn giám sát bà Nghiêm nên nhà tù đã từ chối không cho bà được tại ngoại để điều trị y tế.

Trong lúc bà Nghiêm đang ở trong bệnh viện của nhà tù, bố mẹ bà được thông báo là họ sẽ không được phép nhận xác bà nếu bà chết và nhà tù sẽ hỏa táng thi thể bà ngay lập tức.

Báo cáo liên quan (bản tiếng Anh): Án tù của một giáo viên trường tiểu học Thành Đô bị giữ nguyên trong phiên tòa xét xử bí mật – Luật sư bào chữa đệ đơn kiện


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/26/358338.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/28/166907.html

Đăng ngày 6-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share