Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2017] Một phụ nữ 71 tuổi ở thành phố Đường Sơn đã bị kết án 2 năm tù giam chỉ vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 18 năm qua. Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Bà Tôn Ngọc Lan hiện đang kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Đường Sơn.

Bà Tôn bị bắt lần đầu vào năm 2014 sau khi bà bị báo cáo với cảnh sát vì đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Mặc dù sau đó bà đã được bảo lãnh tại ngoại, nhưng bà vẫn bị cảnh sát Đồn Qianying liên tiếp sách nhiễu tại nhà riêng. Bà đã rời khỏi nhà để tránh bị sách nhiễu thêm nữa.

Cảnh sát đã đưa bà vào danh sách truy nã và lừa con trai bà kí tên vào lệnh bắt giữ.

Vào ngày 10 tháng 1 năm 2017, khi bà Tôn đang ở trong căn hộ mới, thì một số đặc vụ đến nói rằng họ cần sửa đường ống khí đốt nhà bà. Bà ra mở cửa, thì họ ập vào nhà và bắt giữ bà. Hiện bà đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 1 Đường Sơn.

Gia đình bà Tôn cho rằng cảnh sát đã theo dõi bà sau khi bà dùng thẻ căn cước để xin vé xe buýt miễn phí cho vài người cao tuổi.

Bà Tôn đã bị Tòa án quận Phong Nam kết án tù vào tháng 11.

Thông tin liên lạc của những người liên quan:

Thẩm phán Bi Kailiang của Tòa án quận Phong Nam: +86-18103259533

Phó phòng Chu thuộc Đồn Cảnh sát Qianying: +86-18832987221


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/17/357996.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/22/166842.html

Đăng ngày 5-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share