Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-12-2017] Ngày 20 tháng 11 năm 2017, bà Khương Duy Trân, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Triệu Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị Tòa án quận Long Thành xét xử vì phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với đức tin của bà.

Luật sư của bà Khương đã biện hộ vô tội cho bà. Ông lập luật rằng không có điều luật nào ngăn cấm Pháp Luân Công, và quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận của thân chủ ông cần được Hiến pháp bảo vệ. Phiên tòa diễn ra trong ba giờ đồng hồ. Thẩm phán đã dừng phiên tòa trước khi việc kiểm tra chéo được tiến hành.

Bà Khương bị bắt vào ngày 27 tháng 6 năm 2017, khi đang phát tài liệu. Trước khi bị bắt, cảnh sát đã theo dõi bà qua một camera giám sát. Vào ngày bị bắt, một sỹ quan giả vờ là người muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công. Anh này tiếp cận bà Khương và hỏi xin tài liệu để chia sẻ cho gia đình của mình. Ngay khi bà Khương đưa cho anh ta tài liệu, anh ta liền gọi cho đồng nghiệp để họ đến bắt bà.

Bà Khương bị đưa đến đồn cảnh sát rồi bị chuyển đến trại tạm giam. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu máy tính của bà cùng các tài liệu Pháp Luân Công.

Thông tin liên lạc của những người tham gia vụ việc:

  • Trương Kiện Lập (张健立), sỹ quan cảnh sát phụ trách vụ việc của bà Khương: +86-18742136663
  • Sái Nhược Hồng (蔡若虹), công tố viên tại Viện kiểm sát quận Long Thành: +86-421-3888017 (Văn phòng), +86-421-2636399 (Nhà riêng), +86-13154221987
  • Trương Kế Hải (张继海), công tố viên tại Viện kiểm sát quận Long Thành: +86-421-3888003 (Văn phòng), +86-421-3817800 (Nhà riêng), +86-15042151199
  • Ngao Thụy Học (敖瑞学), chủ tọa phiên tòa tại Tòa án Long Thành: +86-421-3886834, +86-15142179366, +86-15566796128

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/9/357667.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/16/166770.html

Đăng ngày: 4-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share