Bài viết của Lý Chân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2017] Một vài bài viết gần đây trên trang web Minh Huệ có đề cập đến các đồng tu lớn tuổi, những người đang trải qua khổ nạn hoặc đã qua đời. Tôi đau lòng khi biết rằng mặc dù họ đã dũng cảm trụ vững trong giai đoạn gian nan nhất của Chính Pháp, nhưng một số học viên vẫn mất đi sinh mệnh do can nhiễu của cựu thế lực. Các học viên trong khu vực của tôi đã chia sẻ về vấn đề này và chúng tôi cảm thấy nguyên nhân chính có thể do họ đã không đối đãi nghiêm túc với tu luyện của chính mình.

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Ở đây tôi không giảng trị bệnh; chúng tôi cũng không trị bệnh. Nhưng là người tu luyện chân chính, chư vị mang theo thân thể có bệnh, [thì] chư vị tu luyện không được. Tôi phải giúp chư vị tịnh hoá thân thể.” (Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta đã học Pháp nhiều năm và có lẽ đã đọc Chuyển Pháp Luân hàng trăm lần rồi. Tuy nhiên, chúng ta có thực sự minh bạch những lời giảng của Sư phụ?

Tôi biết một học viên lớn tuổi, ông đã bỏ tất cả thuốc của mình đi. Không lâu sau, ông xuất hiện các triệu chứng của bệnh tiểu đường. Gia đình ông khăng khăng yêu cầu ông đi khám. Lúc đó ông quên rằng mình là một học viên và đã làm một xét nghiệm tiểu đường. Kết quả cho thấy lượng gluco trong nước tiểu cao một cách đáng lo ngại. Gia đình và bác sĩ giữ ông lại bệnh viện. Ông cũng xem mình như người thường. Khi một học viên hỏi ông: “Là người tu luyện, ông có nhận thức như thế nào về sự việc này?”

Ông trả lời: “Tôi bị tiểu đường trước khi bắt đầu tu luyện. Bây giờ tôi đã ngoài 80…”

Vì dường như ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để kéo dài thọ mệnh, nên trong vấn đề này, tâm tính của ông là ở tầng thứ người thường.

Dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, tôi nghĩ rằng các Pháp lý của Đại Pháp sẽ không được triển hiện nếu một người chỉ đọc sách Chuyển Pháp Luân như một cuốn sách bình thường. Một số học viên không thực sự dụng tâm khi học Pháp, do họ đã đọc quá nhiều lần rồi.

Chúng ta đến thế gian mê mờ này cùng sứ mệnh trợ Sư Chính Pháp. Chúng ta phải tu luyện chính mình theo Pháp để “phản bổn quy chân”. Cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Sư phụ là chiếc thang đưa chúng ta lên thiên thượng. Tôi hy vọng tất cả các đồng tu sẽ thành tâm học Pháp. Miễn là chúng ta thực sự có tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp, kiên định theo sự chỉ dẫn của Sư phụ, những vấn đề mà các học viên lớn tuổi đã trải qua sẽ không xuất hiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/29/357274.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/18/166791.html

Đăng ngày 4-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share