[MINH HUỆ 2-1-2018] Sáng ngày 1 tháng 1 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công ở Melbourne đã tập trung tại Công viên Fitzroy Gardens ở Melbourn, cùng hợp thập bày tỏ lòng cảm ân và cung chúc Sư phụ Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ.

Ngày 1 tháng 1 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công ở Melbourne cung chúc Sư phụ Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ!

Hàng năm, các học viên Pháp Luân Công ở Melbourne đều gửi lời chúc mừng tới Sư phụ Lý Hồng Chí, cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ.

Đại Pháp đã giúp nhân loại trở nên tốt đẹp

Cô Barbara Shafer (đứng thứ hai từ bên phải) vô cùng biết ơn những lời dạy của Sư phụ Lý Hồng Chí

Barbara Shafer là một họa sĩ, gần 14 năm trước cô đã bị ngã từ một cái kệ cao 7m trong khi tu sửa các bức tranh trên tường ở nhà thờ, tai nạn này gần như đã khiến cô mất đi snh mệnh. Thế nhưng, nhờ bạn bè giới thiệu Pháp Luân Công, cô đã bước vào tu luyện và hồi phục sức khỏe một cách kỳ diệu. Shafer nói: “Tôi vô cùng biết ơn Sư Phụ đã hồng truyền Pháp Luân Công.”

Shafer chia sẻ, sau khi tu luyện, cô đã đề cao ở mọi phương diện, biết thông cảm hơn, chu đáo hơn, an hòa hơn, thật sự không lời nào bày tỏ hết sự biết ơn với Sư phụ.

“Hôm nay chúng tôi gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ! Không từ ngữ nào biểu đạt được sự cảm ân của tôi đối với Sư phụ, chỉ có thể làm tốt hơn nữa mới có thể biểu đạt được điều đó. Pháp Luân Công vô cùng tuyệt vời, có thể giúp cải thiện xã hội, cứu vãn văn minh nhân loại. Những ai tin tưởng vào Pháp Luân Công sẽ trở nên tốt hơn, có thể tiến nhập vào tương lai.”

Chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” trong cuộc sống hàng ngày

Anh Daniel Cameron, một học viên phương Tây trở nên vui vẻ hơn sau khi tu luyện

Anh Daniel Cameron, một học viên phương Tây, đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 2005, khi còn là một thiếu niên. Sau khi đắc Pháp, anh đã thay đổi trở thành một người hoàn toàn khác.

Cameron cho biết, anh lấy “Chân-Thiện-Nhẫn” làm chuẩn tắc trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật: “Trong cuộc sống, tôi luôn nỗ lực chiểu theo nguyên lý này, kể cả trong từng ý từng niệm, điều này khiến tôi cảm giác rất tuyệt vời, tôi thực sự thấy nhẹ nhàng, tâm thái cũng trở nên vui vẻ, lạc quan hơn.”

Anh nói: “Tôi cảm thấy cả thế giới đều cần có chuẩn tắc như vậy, bất kể là là hoàn cảnh hóa, tôn giáo tính ngưỡng nào đi nữa thì Chân-Thiện-Nhẫn luôn là giá trị phổ quát của thế giới. Hôm nay, chúng tôi cùng nhiều học viên khác tề tụ tại đây, cùng gửi lời chúc Sư phụ năm mới vui vẻ. Trong tâm chúng tôi là một niềm biết ơn Sư phụ vô hạn vô hạn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/2/澳洲墨尔本法轮功学员恭祝师父新年好(图)-359163.html

Đăng ngày 4-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share