Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2017] Tháng 8 năm 2016, cảnh sát đã bắt 2 cư dân thành phố Đan Đông là bà Vương Ngọc và bà Dương Ái Bình vì đã gửi tin nhắn phơi bày cuộc bức hại của chế độ cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công – một môn tu luyện tinh thần.

Hai bà bị giam giữ và bị cáo buộc đầu năm nay là “sử dụng tà giáo để chống lại việc thực thi pháp luật” – một tội danh được chế độ Trung Quốc định sẵn để buộc tội và bắt bớ các học viên Pháp Luân Công.

Mới đây viện kiểm sát địa phương đã bác bỏ lời buộc tội và do đó họ được thả.

Sở cảnh sát yêu cầu gia đình họ đóng tiền bảo lãnh trước khi họ có thể về nhà. Gia đình bà Dương từ chối nộp tiền, khẳng định rằng cảnh sát nên thừa nhận sai lầm của họ vì cáo buộc đã bị bác bỏ và bồi thường bà Dương cho 16 tháng giam giữ bà. Sau đó cảnh sát đã lái xe đưa bà về.

Sau khi họ bị bắt năm ngoái, gia đình của hai học viên thường xuyên liên hệ với nhà chức trách để yêu cầu thả họ. Hai gia đình bị đẩy qua đẩy lại giữa công tố viên và thẩm phán. Cảnh sát đe dọa hai gia đình nhằm buộc họ phải im lặng. Thậm chí họ còn nói với gia đình bà Dương rằng gia đình bà Vương đã nhận tội thay cho bà ấy và họ cũng nên làm vậy để bà Dương được giảm án. Trên thực tế, gia đình bà Vương đã đệ đơn lên Viện kiểm sát Chấn Hưng, kiện cảnh sát và công tố viên vì đã lạm dụng quyền lực để trục lợi cá nhân.

Luật sư của bà Dương đã nộp đơn yêu cầu hủy bỏ vụ kiện. Luật sư nói rằng Trung Quốc không có luật nào buộc tội Pháp Luân Công và rằng bà Dương không thể bị truy tố vì bà chỉ thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp.

Công tố viên ở Viện kiểm sát Chấn Hưng vẫn truy tố bà Vương và bà Dương vào ngày 19 tháng 1 năm 2017. Tòa án Chấn Hưng đã 2 lần định ngày xét xử nhưng cũng 2 lần hoãn. Hồ sơ vụ việc của hai học viên lần nào cũng bị trả lại viện kiểm sát.

Ngày 13 tháng 12, theo những thay đổi trong quy định tại Điều 300, tòa án quyết định rằng công tố viên phải bủy bỏ lời buộc tội chống lại hai học viên. Vì Quốc hội (một cơ quan lập pháp của Trung Quốc) chưa từng ban hành luật khép Pháp Luân Công là một “tà giáo”, cựu độc tài Trung Quốc là Giang Trạch Dân đã chỉ đạo Tòa án Nhân dân tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành một bản diễn giải Điều luật số 300 vào tháng 11 năm 1999, theo đó bất kỳ ai tu luyện hay quảng bá Pháp Luân Công đều bị truy tố ở mức cao nhất có thể.

Bản diễn giải luật mới đã thay thế cho bản năm 1999 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2017. Bản diễn giải mới này không đề cập đến Pháp Luân Công và nhấn mạnh rằng việc buộc tội bất kỳ ai tham gia vào một tà giáo phải dựa trên cơ sở bằng chứng pháp lý xác thực. Vì không có quy định nào ở Trung Quốc đề cập đến Pháp Luân Công là một tà giáo nên bản cáo trạng buộc tội các học viên là thiếu cơ sở pháp lý.

Bài viết liên quan (bản tiếng Anh): Gia đình đấu tranh đòi thả tự do cho một học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/20/358099.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/21/166832.html

Đăng ngày 2-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share