Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-12-2017] Nhiều học viên đã bị lừa và gặp tổn thất về tài chính khi tham gia các chương trình quản lý tài chính hoặc chiến lược đầu tư. Trang web Minh Huệ đã đăng không ít các bài chia sẻ về các trò gian lận này nhưng một số học viên đã không coi trọng mà vẫn dấn thân vào đó.

Với đa số người dân Trung Quốc, cuộc sống của họ không mấy dễ dàng. Cho dù làm việc vất vả đến mấy thì những người nông dân cũng chỉ kiếm được chút tiền và thậm chí họ còn bị mất tiền nếu như giá cả nông sản trên thị trường sụt giảm.

Nhiều nhà máy tư nhân làm ra được chút lợi nhuận, nhưng để duy trì hoạt động các ông chủ nhà máy này phải hối lộ cho nhiều quan chức khác nhau trong chính phủ. Năm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì danh nghĩa bảo vệ môi trường đã buộc rất nhiều nhà máy phải đóng cửa và nhiều công nhân do vậy đã bị mất việc làm.

Trong bối cảnh kinh tế xã hội khắc nghiệt như vậy, những trò lừa bịp được quảng cáo trắng trợn kiểu như “kiếm tiền dễ dàng” và “làm giàu nhanh chóng” đã xuất hiện và trở nên rất hấp dẫn. Những chiến lược đầu tư mới, các công ty quản lý tài chính, bán hàng trực tiếp và các sàn đầu tư trực tuyến đã ra đời. Chúng thường vẽ ra các khoản đầu tư với tỉ suất lợi nhuận cao và sử dụng các khẩu hiệu như “Kiếm tiền bằng trí tuệ thay cho lao động khổ cực bằng tay” và “Giàu có sau một đêm”,…

Hàng triệu người dân Trung Quốc, kể cả các học viên chúng ta đã đầu tư vào những chương trình này. Ban đầu, các chương trình này đều trả lợi tức cao để dụ dỗ người ta dốc hết hầu bao mà đầu tư nhiều hơn nữa. Nhưng kết cục là, những nhà đầu tư này đều đã mất hết cả vốn lẫn lãi.

Những chương trình lừa gạt này đều có một số điểm chung. Thứ nhất, tất cả chúng đều được hậu thuẫn bởi một cơ quan quản lý hoặc một doanh nghiệp lớn nào đó.

Thứ hai, chúng được chào mời với mức lợi tức hấp dẫn trong một thời gian ngắn. Ban đầu, các nhà đầu tư thường nhận được khoản lợi nhuận rất cao, vậy nên họ sẽ nhanh chóng đầu tư nhiều tiền hơn.

Chính phủ và cảnh sát ý thức rất rõ những trò lừa gạt này nhưng họ sẽ không ngăn chặn chúng.

Ví dụ, một sàn đầu tư tài chính trực tuyến đã huy động được khoảng 50 tỷ nhân dân tệ (tương đương 7.6 triệu đô la Mỹ) từ khoảng 900.000 nhà đầu tư. Kế hoạch đầu tư này liên tục được quảng cáo trên kênh CCTV và công ty còn được nhiều chính quyền tỉnh khen ngợi.

Là học viên, nếu chúng ta làm tốt công việc của mình, chúng ta có thể duy trì được cuộc sống. Dù chúng ta làm nghề nông hay là làm những công việc khác thì cũng không thành vấn đề. Nếu bản thân chúng ta hành xử chiểu theo Pháp và làm tốt ba việc thì Sư phụ sẽ an bài tốt nhất cho chúng ta.

Tuy nhiên, nếu các học viên trở nên tham lam với khát vọng làm giàu nhanh chóng, cựu thế lực sẽ nhìn thấy chấp trước này và dẫn họ đến với những trò gian lận đó. Cựu thế lực chỉ muốn làm bạn đi chệch khỏi pháp lý và dẫn bạn rời xa con đường tu luyện.

Đây thực sự là một hình thức bức hại tài chính. Nhưng nhiều học viên không nhận thức được điều đó và thậm chí còn từ chối lắng nghe chia sẻ của các đồng tu.

Dưới đây là một số ví dụ về loại hình bức hại tài chính này:

Một học viên vận hành kinh doanh tốt và có lãi. Anh có những người bạn không tu luyện tham gia vào đầu cơ. Dần dần học viên này đã bị lôi kéo vào chương trình “kiếm tiền dễ dàng” và đã bán cả doanh nghiệp của mình. Ban đầu anh kiếm được một chút tiền nhưng khi bong bóng bùng nổ anh đã mất hết tất cả.

Một học viên khác là tài xế xe tải và kiếm được kha khá tiền. Một trong những người thân của anh quản lý một công ty tài chính. Anh tin tưởng người thân này sẽ không lừa gạt mình, bởi vậy anh đã đầu tư vào đó 100.000 nhân dân tệ. Khoản đầu tư của anh đã sớm tăng lên 700.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, sau đó kế hoạch đầu tư này đã bị chính phủ dẹp bỏ và tiền của anh bị tịch thu.

Một học viên khác đã đầu tư vài tháng lương vào một sàn tài chính trực tuyến. Cô đã nhận được một khoản lãi ban đầu và điều này khích lệ cô đầu tư thêm 50.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, khi cô cần sử dụng tiền, cô thậm chí còn không thể rút được số tiền gốc ban đầu của mình.

Một trong những người bạn của tôi (không phải là học viên) là một doanh nhân có nhiều bạn học và là bạn của nhiều quan chức chính phủ. Anh đã tham gia vào một kênh đầu tư ngoại hối và thu được lợi nhuận tốt. Sau đó, người bạn làm việc ở đồn cảnh sát đã khuyên anh ngay lập tức rút tiền. Ngay sau khi anh rút tiền, kế hoạch này đã bị chính phủ xóa bỏ.

Các đồng tu, xin đừng để bản thân vướng vào những trò lừa gạt này vì lòng tham. Cựu thế lực đang dõi theo chúng ta rất sát sao và chấp trước của bạn có thể là một cái cớ để chúng kéo bạn xuống. Tu luyện là nghiêm túc.

Tôi nghĩ rằng những học viên nào đã đầu tư vào những kế hoạch tài chính như vậy hãy ngay lập tức rút tất cả các khoản đầu tư của mình. Ngay cả khi bạn không được phép rút, thì bạn cũng nên cắt lỗ và chấm dứt tham gia vào những chương trình kiểu này.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, vui lòng chỉ ra nếu có điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/5/357450.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/25/166877.html

Đăng ngày 2-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share