Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2017] Ngày 13 tháng 11, bà Vương Phượng Anh, 75 tuổi bị Tòa án khu Đông Hồ, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đưa ra xét xử vì treo những biểu ngữ Pháp Luân Công ở nơi công cộng. Trong một giờ xét xử, bà Vương đã tự bào chữa cho mình tại tòa án.

6351a9b2403a81ecf24d085e9db7914b.jpg

Bà Vương Phượng Anh

Trong một tuyên bố ngắn gọn, bà Vương đã nói rằng bà trở thành người tốt và sức khỏe đã được hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần thông qua tu luyện Pháp Luân Công. Bà Vương cũng tuyên bố rằng bà không vi phạm bất kỳ điều luật nào và từ chối bất cứ cáo buộc nào chống lại mình. Bà cũng yêu cầu chính quyền trả lại tiền và các tài sản cá nhân mà cảnh sát đã tịch thu trong quá trình lục soát nhà mình.

Bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Bà đã bị bắt và bị giam giữ rất nhiều lần kể từ khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc cấm Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Chỉ riêng năm 2016, bà Vương đã bị bắt bốn lần.

Ngày 12 tháng 6 năm 2017, bà Vương Phượng Anh đã bị cảnh sát giam giữ vì treo biểu ngữ Pháp Luân Công. Một tháng sau, gia đình bà Vương nhận được một thông báo chính thức về việc bắt giữ bà. Ngày 13 tháng 11, chồng và con của bà Vương cùng với năm học viên khác tham dự phiên tòa xét xử bà.

Phiên tòa đã phải hoãn lại mà không có phán quyết nào được đưa ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/15/356740.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/2/166610.html

Đăng ngày 2-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share