Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2017] Bà Mạnh Tú Nga, một phụ nữ 65 tuổi ở thành phố Phủ Thuận đã bị kết án tù ba năm vì có ý định tham dự phiên xét xử của hai học viên Pháp Luân Công, một môn tín ngưỡng tinh thần bị đàn áp bởi chế độ cộng sản Trung Quốc.

Bà Mạnh Tú Nga, là nhân viên công ty điện lực, cũng là một học viên Pháp Luân Công. Bà quyết định đến dự một phiên tòa tại trại giam Nam Câu để bày tỏ ủng hộ hai người bạn là Hách Lập Trung và Triệu Tĩnh, khi biết các bạn của mình sẽ bị xét xử vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Ngày 14 tháng 10 năm 2016, ngay khi bà vừa xuống xe, một người lạ mặt đã chặn bà lại và hỏi: “Bà đến đây làm gì?” Bà trả lời: “Tôi đến tham dự phiên xét xử [Hách Lập Trung và Triệu Tĩnh].”

Người lạ mặt đã bắt giữ bà ngay lập tức. Sau đó bà được biết rằng người đàn ông kia là cảnh sát thuộc Đồn Công an Cổ Thành Tử. Chiều hôm ấy, nhà bà cũng bị lục soát và cảnh sát đã tịch thu nhiều tài sản cá nhân của bà.

Bà Mạnh bị tra tấn bức cung và bị cấm ngủ trong ba ngày liên tiếp. Ngụy Chấn Hưng, đội trưởng Đội An ninh Nội địa địa phương đã bắt gia đình bà Mạnh nộp 20.000 nhân dân tệ mà không nói rõ lý do.

Ngày 4 tháng 1 năm 2017, Viện kiểm sát địa phương đã chuyển vụ án cho Tòa án quận Thuận Thành, và bà Mạnh đã ra hầu tòa vào ngày 28 tháng 2.

Nhiều đồng nghiệp của bà Mạnh đã đến tòa án, nhưng họ không được vào bên trong vì không mang theo Chứng minh nhân dân. Họ bày tỏ bức xúc vì những người tham gia các phiên xét xử thông thường [phiên xét xử những người không phải là học viên Pháp Luân Công] đều không cần xuất trình chứng minh nhân dân.

Luật sư của bà Mạnh đã biện hộ vô tội cho bà. Ông lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc quy tội Pháp Luân Công, và thân chủ của mình có mọi quyền để tham dự phiên xét xử của những học viên Pháp Luân Công khác.

Hồi tháng 10, gia đình bà Mạnh được thông báo rằng bà sẽ bị kết án tù. Bà đã bị chuyển đến Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh một tháng sau đó. Công ty của bà đã cắt lương của bà vào tháng 12.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/18/-358034.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/24/166864.html

Đăng ngày 30-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share