Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-12-2017] Một phụ nữ sống ở huyện Tân Tân bị đưa ra tòa khi bị buộc tội lần thứ hai về việc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thi hành pháp luật”, một cái cớ được chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng để vu khống và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Bà Tôn Tĩnh bị bắt vào ngày 7 tháng 12 năm 2016 và hiện vẫn bị giam tại Trại tạm giam thành phố Phủ Thuận. Dù viện kiểm sát địa phương đã hai lần trả hồ sơ của bà cho công an với lý do thiếu chứng cứ xác thực, công an vẫn ra sức thuyết phục viện kiểm sát đến cùng để buộc tội bà Tôn và chuyển hồ sơ của bà cho tòa án địa phương.

Lần đầu bà Tôn kháng án vào ngày 25 tháng 7 năm 2017. Chứng cứ buộc tội lần này là sách về Pháp Luân Công và tài liệu được tịch thu ở nhà bà. Không chỉ vậy, những viên chức tham gia còn đếm được 1.700 tờ giấy in A4 trắng trơn trong tập giấy bị tịch thu khi khám nhà, với 280 cuốn lịch có thông điệp về Pháp Luân Công.

Công tố viên đã trích dẫn hai điều luật cơ bản về việc cấm phát hành sách về Pháp Luân Công, được Cục báo chí và xuất bản Trung Quốc phát hành vào tháng 7 năm 1999. Tuy nhiên, luật sư của bà Tôn đã chỉ ra việc Cục đã công bố văn bản mới bãi bỏ lệnh cấm phát hành sách về Pháp Luân Công vào năm 2011, qua đó khẳng định việc các học viên sở hữu sách về Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp.

Thêm nữa, luật sư cũng chỉ ra không có điều luật nào ở Trung Quốc quy kết Pháp Luân Công là phạm pháp hoặc là tổ chức tà giáo, và thân chủ của ông có quyền sở hữu, sản xuất và phổ biến sách hay tài liệu về Pháp Luân Công.

Ngoài ra, luật sư còn nêu việc công an vi phạm trình tự tố tụng, bao gồm việc khám xét nhà bà Tôn trong khi bà không ở nhà. Họ bắt chồng bà ký vào biên bản khám nhà, nhưng không đề cập đến biên bản về tài sản bị tịch thu. Theo luật pháp, cả hai biên bản đều cần có chữ ký.

Không chỉ vậy, luật sư cũng nêu rõ việc những nhân chứng có tên trong biên bản khám nhà cũng vi phạm trình tự luật pháp.

Khi phiên xử tiếp tục vào ngày 8 tháng 12, luật sư còn nêu thêm hai hành vi vi phạm luật pháp của công an. Đầu tiên công an phải quay lại video khi họ khám nhà dân, và những người bắt bà Tôn đã không có bất kỳ video nào về việc họ khám nhà. Họ còn tuyên bố máy quay của họ bị hỏng ở thời điểm bắt người. Dù thẩm phán đồng ý với việc công an không cung cấp được video về thời điểm khám nhà. Nhưng luật sư biện luận, theo luật pháp phải có chứng cứ kiểm định ở tòa.

Thứ hai, luật sư biết việc công an không có lệnh khám nhà ở thời điểm họ lục soát nhà bà Tôn. Ông kết luận hành vi bắt giữ thân chủ ông là phạm pháp.

Một lần nữa ông yêu cầu trả tự do cho bà Tôn. Thẩm phán đã kết thúc phiên xử thứ hai mà không đưa ra phán quyết.

Báo cáo liên quan:

Hai lần trả về hồ sơ, một phụ nữ ở Liêu Ninh vẫn bị giam cầm

Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán: 辽宁新宾县孙静遭非法庭审-律师要求无罪释放


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/9/357679.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/14/166743.html

Đăng ngày 29-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share