Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2107] Ba phụ nữ ở Thiên Tân, trong đó có mẹ của một công dân Hoa Kỳ, đã bị kết án tù vì treo biểu ngữ mang thông điệp quảng bá Pháp Luân Công, một môn tín ngưỡng tinh thần đang bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Bà Triệu Thụ Hà, bà Hình Vĩ và bà Vương Tư Vinh đã bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 2 năm 2016, ngày Tết Nguyên đán, khi đang treo biểu ngữ với thông điệp: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Thiên Tân chúc mừng năm mới! Xin hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cả ba phụ nữ này đều được hưởng lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công và họ cảm thấy cần phải nói với người dân rằng Pháp Luân Công không giống như những gì được miêu tả bởi tuyên truyền của nhà nước.

Ba học viên này bị đưa ra tòa lần đầu vào ngày 7 tháng 2 năm 2017. Công tố viên Đái và Phó Bằng Phi cáo buộc họ vi phạm điều 300 của Luật Hình sự, quy định rằng những người sử dụng tổ chức tôn giáo để phá hoại việc thi hành pháp luật nên bị truy tố mức cao nhất có thể.

Các luật sư bào chữa lập luận rằng Đại hội Đại biểu Nhân dân (cơ quan lập pháp của Trung Quốc) chưa bao giờ ban hành một đạo luật nào nói rằng Pháp Luân Công là một “tà giáo”. Sau đó, Bằng Phi đã trích dẫn một giải thích theo luật định của điều 300 do Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành vào tháng 11 năm 1999, quy định rằng bất cứ ai tập luyện hoặc quảng bá Pháp Luân Công đều bị truy tố đến mức cao nhất có thể.

Các luật sư phản bác rằng theo một luật định mới được ban hành để thay thế cho bản 1999 đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Luật định mới không đề cập đến Pháp Luân Công và nhấn mạnh rằng bất kỳ cáo trạng nào chống lại bất cứ ai tham gia vào một giáo phái phải dựa trên cơ sở pháp lý vững chắc.

Các luật sư kết luận, vì không có luật nào ở Trung Quốc nói rằng Pháp Luân Công là một tà giáo, vậy nên bản cáo trạng chống lại thân chủ của họ thiếu cơ sở pháp lý.

Thẩm phán Đái Thư Yến đã hoãn phiên tòa mà không phản hồi lại các lập luận của luật sư.

Luật sư của bà Triệu đã kiện Đái và Bằng Phi về việc truy tố thân chủ của ông mà không có cơ sở pháp lý. Ông cũng đã nói chuyện với họ nhiều lần, yêu cầu tuyên bố trắng án cho thân chủ của mình. Trong một cuộc họp vào ngày 14 tháng 4, Bằng Phi nói với luật sư rằng họ phải tiếp tục theo sát vụ án theo chỉ lệnh của cấp trên và rằng họ đã lên kế hoạch để thống kê các vật phẩm được tịch thu từ nhà của các học viên như là bằng chứng truy tố bổ sung.

Luật sư của bà Hình đã đệ trình một tư vấn pháp lý yêu cầu [tòa án] rút đơn kiện. [Nhưng] tòa án quận Nam Khai đã không trả lời ông và cũng không thả bà Hình theo yêu cầu được bảo lãnh.

Khi phiên tòa được mở lại vào ngày 30 tháng 8, luật sư của bà Triệu đã hỏi Đái và Bằng Phi rằng họ có nhận được yêu cầu rút đơn kiện của ông gửi cho họ không. Đái nói không. Sau đó luật sư đã đưa một biên lai từ bưu điện xác nhận rằng yêu cầu của ông đã được tòa án tiếp nhận.

Đái bước ra khỏi phòng xử án nhưng quay lại vài phút sau đó. Luật sư của bà Triệu nhắc nhở bà ta rằng chỉ có chánh án tòa án mới có thẩm quyền phúc đáp lại yêu cầu rút đơn kiện. Đái phớt lờ ông và ra hiệu cho phiên tòa tiếp tục.

Luật sư của bà Triệu lại lập luận rằng các cáo buộc đối với thân chủ của ông thiếu cơ sở pháp lý và các biểu ngữ không gây hại cho bất kỳ ai cũng không hề phá hoại việc thực thi pháp luật.

Bà Hình đã tự bào chữa cho mình tại tòa.

Vài tháng sau đó, thẩm phán Đái đã kết án cả ba học viên. Bà Triệu và bà Vương mỗi người bị kết án tù hai năm rưỡi và bà Hình bị kết án tù hai năm. Bà Triệu đã nộp đơn kháng án.

Các báo cáo liên quan:

Một phụ nữ Thiên Tân bị giam giữ vì đức tin của mình đã đệ đơn kiện công tố viên và thẩm phán

Công tố viên cố gắng thu thập thêm bằng chứng chống lại các học viên Thiên Tân

Cư dân Trung Quốc ký tên thỉnh nguyện kêu gọi thả bà Triệu Thụ Hà

Bà Triệu Thụ Hà tuyệt thực phản đối bức hại trong hơn 130 ngày

Biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington DC kêu gọi trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân

Mẹ của một công dân Mỹ bị bắt giữ ở Trung Quốc vì treo biểu ngữ Pháp Luân Công trong dịp Tết Nguyên đán


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/16/-357947.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/19/166802.html

Đăng ngày 28-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share